Lợi dụng dịch Covid-19, các đối tượng vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai

Ngày 31-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện, bắt quả tang 2 tàu khai vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai. Các đối tượng lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để vận chuyển cát, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý...

Trước đó, tối 28-3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn thuộc xã Long Hưng, TP Biên Hòa, phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển 1 phương tiện thủy không số hiệu và 1 phương tiện vận chuyển cát không số, đăng ký chở khoảng 10m3 cát.

Nhiều vụ việc khai thác vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua

Nhiều vụ việc khai thác vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua

Khi thấy lực lượng CSGT, các đối tượng trên tàu đã nhanh chóng bỏ phương tiện lại để chạy trốn. Tổ công tác liền tạm giữ phương tiện và phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng thời gian trên, tại Km11 tuyến sông Đồng Nai thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, lực lượng CSGT cũng phát hiện, bắt giữ 1 tàu LA-008.08 trọng tải 106 vận chuyển cát không có nguồn gốc.

Thời điểm kiểm tra, lái tàu là ông Trần Văn Tú (31 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số cát trên. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Hải - HP

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/loi-dung-dich-covid19-cac-doi-tuong-van-chuyen-cat-trai-phep-tren-song-dong-nai/848798.antd