Lợi dụng làm từ thiện để buôn lậu

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án 690B, vào lúc 19 giờ ngày 21-1, Đồn Biên phòng Thuận phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm và Đội Trinh sát đặc nhiệm, BĐBP Quảng Trị đã bắt giữ số lượng lớn bia, rượu và thuốc lá ngoại không có giấy tờ hợp lệ.

Cán bộ Biên phòng kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. Ảnh: Đình Tiến

Trước đó, qua báo cáo của các trinh sát viên tại đại bàn, Ban Chuyên án đã triển khai lực lượng tổ chức mật phục tại các điểm gần Km73, Quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 15B-007.47 do ông Vũ Huy Minh, sinh năm 1972, trú tại Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng điều khiển và 11 người trên xe có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn hàng hóa gồm: 72 chai rượu hiệu Chivas Regal các loại, 139 chai rượu hiệu Ballantines, 48 chai rượu hiệu Johnnie Walker Redlabel, 2.088 lon bia hiệu Heineken, 75kg bột ngọt, 150 gói thuốc điếu hiệu Gem (xuất xứ tại Lào) và một số mặt hàng khác được cất giấu một cách tinh vi... Tổng trị giá hàng hóa khoảng 180 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, số hàng trên không có giấy tờ, chỉ có phiếu thanh toán tiền bằng điện tử của siêu thị Bảo Cường (thị trấn Lao Bảo). Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng phương thức dán các pano, áp phích, băng rôn có nội dung “Đền Bát Tràng đi làm từ thiện”.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đều quê ở Hải Phòng, do bà Phạm Thị Viện, sinh năm 1960 làm trưởng đoàn vào làm từ thiện tại xã A xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sau khi rời địa bàn làm từ thiện và theo kế hoạch từ trước, tất cả lên thị trấn Lao Bảo để mua số hàng hóa nói trên.

Theo điều tra, từ tháng 9-2017 đến ngày 21-1-2018, nhóm người này đã đi vào địa bàn xã A Xing 3 lần với mục đích hỗ trợ xây dựng mới điểm trường mầm non tại thôn Amor, xã A xing với tổng kinh phí dự kiến đầu tư là 167 triệu đồng, qua 3 lần có hỗ trợ 95 triệu đồng. Những lần đoàn vào có thông qua Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hướng Hóa và huyện cử người cùng đi theo đoàn vào làm việc trực triếp với xã. Qua kiểm tra sổ theo dõi cá nhân của bà Phạm Thị Viện, được biết những lần giao nhận tiền hỗ trợ đều có xác nhận của ông Hồ Văn Thử, Phó Chủ tịch UBND xã A Xing, huyện Hướng Hóa.

Các đối tượng lợi dụng hoạt động từ thiện để buôn lậu. Ảnh: Đình Tiến

Với những thông tin thu thập được, BĐBP Quảng Trị xác định, đây là phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa hoạt động từ thiện để mua bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu với số lượng lớn. Đây cũng là trường hợp mới xuất hiện tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hiện BĐBP Quảng Trị đang phối hợp với lực lượng chức năng để tập trung đấu tranh, điều tra, xác minh làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo đúng quy định.

Đình Tiến

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/loi-dung-lam-tu-thien-de-buon-lau/