Lời hứa của tân Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu

Ông Nguyễn Văn Hiếu cam kết luôn toàn tâm toàn ý chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và các cấp lãnh đạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong cương vị mới.

Sau ba tuần Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bỏ phiếu bầu, ông Nguyễn Văn Hiếu nhận quyết định chuẩn y nhiệm vụ tân Phó bí thư Thành ủy TP.HCM vào chiều 22/6.

Chủ trì lễ trao quyết định của Bộ Chính trị là bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Mở đầu phát biểu, ông Nguyễn Văn Hiếu cảm ơn Bộ Chính trị, các cơ quan trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ TP.HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho ông.

Trong cương vị mới, tân Phó bí thư hứa cố gắng nỗ lực, toàn tâm toàn ý chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và các cấp lãnh đạo, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, kinh nghiệm bản lĩnh công tác, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành các cơ quan đơn vị để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Ông Nguyễn Văn Hiếu nhận quyết định chuẩn y làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hà Khánh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhận quyết định chuẩn y làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hà Khánh.

Ông Hiếu cam kết sẽ khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp để tiếp thu chọn lọc, không chủ quan, nóng vội duy ý chí, thực hiện đúng vai trò công tác, quy chế của Đảng, pháp luật, Nhà nước, năng động sáng tạo, không bảo thủ trì trệ.

"Nhận thức bản thân là cán bộ trẻ, còn yếu nhiều mặt, cần rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, đáp lại sự quan tâm, kỳ vọng, tín nhiệm của Trung ương và TP.HCM", ông Nguyễn Văn Hiếu phát biểu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận tân Phó bí thư là cán bộ có quá trình học tập, trưởng thành và gắn bó công tác với TP.HCM suốt thời gian dài từ nhiệm vụ cơ sở.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Hà Khánh.

Đặc biệt ông Nguyễn Văn Hiếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao khi làm Bí thư TP Thủ Đức trong nhiệm kỳ mới, vừa củng cố, vừa sắp xếp đội hình và bề bộn công việc khi vào đúng giai đoạn toàn TP.HCM phải phòng chống dịch khốc liệt nhất.

"Hơn ai hết, đồng chí Hiếu hiểu mình có khả năng, tình cảm, nhiệt huyết để đóng góp cho thành phố trên cương vị được giao. Tuy nhiên cũng có mặt cần tiếp tục phấn đấu", Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Ông Nên cũng đề nghị tân Phó bí thư Thành ủy sớm hoàn chỉnh chương trình hành động; xác định tư thế, trách nhiệm, bổn phận giữa Đảng bộ với cấp trên để cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hôm 4/6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó bí thư Thành ủy với 57/59 phiếu bầu.

Với việc có thêm một phó bí thư, lãnh đạo Thường trực Thành ủy TP.HCM hiện có 5 người. Đứng đầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và 4 phó bí thư gồm: ông Phan Văn Mãi (Chủ tịch UBND TP.HCM), bà Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND TP.HCM), ông Nguyễn Hồ Hải và ông Nguyễn Văn Hiếu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Bình Định. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân Luật, cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức từ ngày 22/1/2021. Trước đó, ông từng làm Bí thư Quận ủy quận 5, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 2, Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn, từng tham gia hoạt động đoàn từ cơ sở đến thành phố.

Giai đoạn tháng 1/1995-2/1996, ông Hiếu là Ủy viên Thường trực, quyền Bí thư Đoàn Thanh niên phường 9, quận Phú Nhuận.

Tháng 3/1996-11/1999, ông làm Bí thư Đoàn Thanh niên phường 9, quận Phú Nhuận.

Tháng 12/1999-7/2002, ông Hiếu là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 9, quận Phú Nhuận; Chủ tịch Công đoàn UBND phường, đại biểu HĐND phường.

Tháng 8/2002-1/2004, ông Hiếu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 9, quận Phú Nhuận.

Tháng 2/2004-3/2005, ông là Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận, Bí thư chi bộ, đại biểu HĐND quận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận.

Tháng 4/2005-6/2006, ông tham gia Ban Chấp hành, Thành đoàn, giữ chức Phó Ban An ninh - Quốc phòng địa bàn dân cư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chuyên trách Thành đoàn.

Tháng 7/2006-9/2007, ông làm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban An ninh - Quốc phòng địa bàn dân cư Thành đoàn TP.HCM.

Tháng 10/2007-1/2009, ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan đoàn TP.HCM.

Tháng 2/2009-8/2012, ông làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương đoàn, Thành ủy viên, đại biểu HĐND, Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Tháng 9/2012-6/2016, ông là Thành ủy viên, đại biểu HĐND TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 2. Tháng 1/2016, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 7/2016-4/2020, ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Tháng 5/2020-1/2021, ông được phân công làm Bí thư Quận ủy quận 5 (TP.HCM).

Từ tháng 1/2021 đến nay, ông Nguyễn Văn Hiếu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-hua-cua-tan-pho-bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-van-hieu-post1328805.html