Lời hứa muộn màng của tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc

Tài xế Nguyễn Xuân Hận lái xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và tạm giữ GPLX 5 tháng.

Chiếc xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Chiếc xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Tài xế Nguyễn Xuân Hận (25 tuổi, quê Phú Yên), người lái xe ben chạy ngược chiều lao vun vút trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vừa bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và tạm giữ GPLX 5 tháng.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Xuân thừa nhận, khoảng 22h ngày 18/3, chạy xe xuống vòng xoay Phú Hữu (quận 9), tuy nhiên, do mới lái đã đi nhầm đường lên cao tốc. Sau khi phát hiện chạy nhầm đường vào cao tốc khoảng 3km, tài xế Hận đã quay đầu xe và cho xe chạy ngược chiều ở làn khẩn cấp trên cao tốc trở về quận 9.

“Vì tôi chủ quan, thấy đường vắng nên nghĩ rằng, xe sẽ không gây nguy hiểm gì cho xe khác nên đánh liều chạy ngược chiều. Tôi xin hứa từ nay sẽ không vi phạm nữa”, tài xế Hận nói.

Cũng tại cơ quan công an, tài xế Hận tỏ ra hối hận và hứa không tái phạm. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi, liệu lời xin lỗi của tài xế Hận có muộn màng hay không nếu có tình huống không may xảy ra. Bởi việc chạy ngược chiều khi tham gia giao thông đã là nguy hiểm, đây lại chạy ngược chiều trên đường cao tốc, các phương tiện được phép chạy tốc độ cao lên đến 120km/h. Đã cầm vô lăng, chắc chắn rằng anh Hận nắm rõ những nguy cơ có thể xảy ra với hành vi của mình.

“Chạy ngược chiều trên cao tốc là cực kỳ nguy hiểm, không chỉ cho bản thân tài xế mà cho những người tham gia giao thông khác. Nếu không may xảy ra tai nạn thì tài xế Hận có còn cơ hội nói lời xin lỗi, ân hận nữa hay không?”, một bạn đọc đặt vấn đề.

Đáng nói là tình trạng chạy ngược chiều trên đường cao tốc thời gian gần đây diễn ra rất phổ biến. Nhiều trường hợp sau khi phát hiện đã bị xử lý rất nặng. Những tuyến đường cao tốc này không phải mới đưa vào sử dụng, mà đã khai thác nhiều năm, vì vậy cánh tài xế khó có biện minh không biết đường để rồi đi nhầm. Chỉ cần chịu khó nghiên cứu trước đường đi, tài xế hoàn toàn nắm bắt được, không phải đợi đi vào 3km đường cao tốc rồi mới phát hiện đi nhầm. Đừng để vì những phút bất cẩn mà không có cơ hội sửa sai.

Tư Doãn

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/loi-hua-muon-mang-cua-tai-xe-chay-nguoc-chieu-tren-cao-toc-d414965.html