Lời hứa sống lương thiện trong ngày đặc xá tại trại giam lớn nhất nước

Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức (Z30D thuộc Cục C10 – Bộ Công an) chân thành nói: 'Mong các anh chị sớm hòa nhập cộng đồng, luôn có tinh thần phấn đấu, có cuộc sống ổn định, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội'.

Ngày 1/9, Trại giam Thủ Đức tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân đang chấp hành án.

Một số hình ảnh P.V VietNamNet ghi nhận trong ngày vui của những con người được về với cộng đồng tại trại giam lớn nhất nước này.

Trại giam Thủ Đức có 62 trường hợp được đặc xá.

Trại giam Thủ Đức có 62 trường hợp được đặc xá.

Đại tá Lê Bá Thụy cho biết, trong đợt này, Trại giam Thủ Đức có 10 phạm nhân là người nước ngoài được đặc xá.

Dù đã biết tin nhưng những người được đặc xá vẫn hồi hộp chờ công bố quyết định.

Phạm nhân Nguyễn Thụy Ngọc Băng chịu án chung thân tội "mua bán trái phép chất ma túy" không nằm trong diện đặc xá nhưng đã có phát biểu chân thành động viên những người ở lại phải quyết tâm, phấn đấu, rèn luyện để sớm về làm lại cuộc đời, chúng ta hãy cố gắng, hi vọng... không có gì là vô nghĩa".

Những phạm nhân được gọi tên để trở về cộng đồng. Trong ảnh là phạm nhân Lê Thị Ánh (61 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) từng chịu án "Mua bán trái phép chất ma túy" tâm sự "nhiều đêm nay tôi mất ngủ. Không biết về đời làm gì ở tuổi này. Nhưng tôi sẽ sống thiện lương, tử tế.."

Sau đó, các phạm nhân làm thủ tục. Trong ảnh là một phạm nhân quốc tịch Nigeria đang điểm danh lần cuối trước khi rời trại

Trại giam phối hợp cùng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an làm sẵn và trao căn cước công dân gắn chíp cho phạm nhận trước khi tái hòa nhập cộng đồng

Nhận quyết định đặc xá.

Rũ bỏ áo tù, về làm lại một cuộc đời.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/loi-hua-song-luong-thien-trong-ngay-dac-xa-tai-trai-giam-lon-nhat-nuoc-2055652.html