Lợi ích trước mắt và tầm nhìn lâu dài

Đảo Boracay thiên đường du lịch ở Philippines đang lột xác từng ngày để chờ mở cửa trở lại. Việc dũng cảm đánh đổi lợi ích trước mắt đã mang lại những thay đổi tích cực cho Boracay nói riêng và ngành du lịch Philippines nói chung.

Đảo Boracay đang được đóng cửa để cải thiện môi trường.

Ngày 26-4-2018, các bãi biển ở đảo Boracay được lệnh từ tổng thống Rodrigo Duterte đóng cửa hoàn toàn để cải thiện môi trường và chỉnh trang cơ sở vật chất trong vòng 6 tháng. Hòn đảo đón 2 triệu du khách năm 2017. Lệnh đóng cửa khiến cho 700.000 chuyến đi đến Boracay đã đặt trước phải hủy bỏ.

Khách đến Boracay chi tiêu khá nặng tay, ví dụ, một khách du lịch Trung Quốc điển hình chi 40.000 pê-sô (770 đôla) cho chuyến đi 3 ngày tới Boracay. Thiệt hại kinh tế khi đóng cửa dĩ nhiên là rất lớn, doanh thu hàng năm của Boracay ước tính 56 tỉ pê-sô (1,05 tỉ đô la Mỹ).

Doanh thu của nhiều khách sạn như Fridays Boracay Beach Resort giảm trầm trọng, đến 81%. Nhiều khách sạn, nhà hàng, nhà thuyền, khu giải trí, hãng du lịch... phải đóng cửa ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm của 36.000 người. Các hãng hàng không như Philippine Airlines, Cebu Air cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Đảo Boracay cách thủ đô Manila 315 km, là viên ngọc của ngành du lịch Philippines. Năm 2012, đảo được tạp chí Travel + Leisure chọn là hòn đảo đẹp nhất thế giới. Năm 2014, tạp chí Conde Nast Traveler cũng chọn Boracay là hòn đảo đẹp nhất thế giới. Năm 2016, cũng tạp chí trên chọn Boracay đứng đầu danh sách 10 điểm nên đến nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, khách đông khiến môi trường cảnh quan Boracay bị hủy hoại nghiêm trọng. Tổng thống Duterte đã dùng từ “hầm cầu” để nói về Boracay khi ra lệnh đóng cửa tạm thời các bãi biển ở đây.

Một cuộc khảo sát từ công ty nghiên cứu Social Weather Stations cho kết quả 60% người trả lời tán thành với việc đóng cửa để khôi phục Boracay. Ông Ramon Ang, chủ tịch tập đoàn San Miguel có nhiều cơ sở kinh doanh ở đây nhận xét trên tờ Philippines Inquiry rằng việc đóng cửa sẽ mang lại lợi ích cho tương lai.

Một nửa thời gian đóng cửa Boracay trôi đi với nhiều tiến triển lạc quan. Trong thời gian đóng cửa, chính phủ cho kiểm soát lại giấy phép của tất cả các cơ sở khách sạn, nhà hàng, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải trên toàn đảo. Ước tính du khách sử dụng 70% trong tổng số 5 triệu lít nước sinh hoạt ở đảo mỗi ngày, nhiều cơ sở cho xả nước thải thẳng ra biển.

San Miguel cho xây dựng cầu cùng với các đường ống dẫn nước sạch và nước thải từ đảo Boracay tới sân bay Caticlan của họ đặt trên đảo Panay cạnh đó. Các cơ sở làm ăn cũng nâng cấp hệ thống hạ tầng của họ để đạt tiêu chuẩn mới của chính phủ.

Theo tờ South China Morning Post, việc cải tạo Boracay được thúc đẩy bởi một dự án casino trị giá 500 triệu đôla Mỹ khi chủ tập đoàn casino Galaxy Entertainment Group từ Macau, ông Lui Che Woo gặp ông Duterte vào tháng 12 năm ngoái.

Dù không có Boracay nhưng du lịch Philippines vẫn làm rất tốt. Từ tháng 1 đến hết tháng 6-2018, lượng du khách đến nước này là 3,7 triệu người, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thống kê của Bộ Du lịch Philippines. Khi Boracay khôi phục hoạt động vào ngày 26-10 tới, chắc chắn nó sẽ đông khách hơn khi trước nhiều.

Chính Phong

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/275690/loi-ich-truoc-mat-va-tam-nhin-lau-dai.html