Lợi ích từ những sáng kiến

Hiệu quả kinh tế từ những sáng kiến

(HNM) - Phát huy truyền thống sáng tạo đi đầu, các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Hàng nghìn sáng kiến đã được công nhận và triển khai hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích trong thực tế đời sống hoặc mở ra những hướng nghiên cứu ứng dụng trong tương lai.

Sản phẩm nắp cống ngăn mùi, ngăn rác là sáng kiến của Công ty TNHH MTV Thoát nước thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận thấy việc nhân viên cơ quan chính quyền hay tại các bệnh viện… mất nhiều thời gian nhập những thông tin định sẵn theo mẫu như thông tin nhân thân theo căn cước công dân, điểm của học sinh trong các trường học, nên nhóm sinh viên Phan Văn Hoài Đức và Hà Đức Anh Kiệt (Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh), dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Trương Hoàng Vinh, đã thành công trong việc tạo ra ứng dụng hỗ trợ nhận dạng ký tự quang học, với 3 chức năng: Nạp tiền thẻ cào bằng camera điện thoại; tự động điền các trường thông tin trên căn cước công dân vào mẫu bảng khai của cơ quan, doanh nghiệp…

Ngoài ra, còn phải kể đến những sản phẩm sáng tạo nổi bật khác của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố thời gian qua như: Công nghệ sản xuất pin sạc Li-ion từ vỏ trấu của anh Vũ Tấn Phát và nhóm nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm hóa lý ứng dụng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh); xe chữa cháy mini chế từ xe ba gác của ông Lý Nhơn Thành, Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình (quận 1)...

Ở cấp thành phố, những sáng kiến, sáng tạo đã được áp dụng vào thực tiễn, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và công tác quản lý của chính quyền mà nổi bật là ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS). Tiến sĩ Lưu Đình Hiệp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin địa lý (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn và các công ty thành viên đã ứng dụng hệ thống GIS trong quản lý hệ thống cấp nước toàn thành phố. Qua hệ thống này, tổng công ty nắm rõ được hệ thống cấp nước đang vận hành và kịp thời xử lý những sự cố cấp nước xảy ra.

Để khuyến khích các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát huy các sáng kiến, sáng chế, hằng năm, nhiều sở, ngành đã tổ chức các cuộc thi hấp dẫn như: Sở Khoa học và Công nghệ có cuộc thi Sáng kiến cộng đồng, cuộc thi Sáng chế; Sở Công Thương có cuộc thi Ý tưởng sáng tạo; Thành đoàn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi. Ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trung bình mỗi tháng, Sở công nhận khoảng 1.000 sáng kiến cấp cơ sở của các tầng lớp nhân dân thành phố, qua đó đóng góp chung cho việc phát triển hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhận định, trong tương lai gần, cộng đồng dân cư đóng vai trò ngày càng quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo. “Năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Quốc hội về đề án Chính quyền đô thị thành phố, trong đó có đề án Khu đô thị sáng tạo phía Đông (bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức), dự kiến có thể bắt tay triển khai từ năm 2021. Đây sẽ là cấu trúc giúp mọi người sinh sống ở đó có thể làm việc tốt hơn, sáng tạo hơn và là động lực phát triển kinh tế khu vực”, ông Nguyễn Thành Phong cho biết.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956846/loi-ich-tu-nhung-sang-kien