Lời kể của nhân chứng vụ cháy 3 căn nhà khiến 4 người tử vong

Nhân chứng hiện trường vụ cháy 3 căn nhà khiến 4 người tử vong cho biết, nghe tiếng la hét thất thanh lúc 3h sáng. Khi mọi người chạy ra thì thấy căn nhà bốc cháy ngùn ngụt.

Trưa 17/2/2024, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP HCM đã xuống hiện trường vụ cháy, thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10, TP HCM.

Clip: Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy ở Phường 15, Quận 10.

Tại đây, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã quan sát, kiểm tra hiện trường căn nhà cháy, đồng thời bày tỏ cảm thông sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân.

Báo cáo của Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM (PC07), lúc 4h10’ đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng 5 phút sau, Đội PCCC và CNCH Công an Quận 11 chi viện đến triển khai một lăng A chữa cháy tại số nhà 623/20/21. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 4h23’. Diện tích cháy ước tính 101m2 (gồm căn nhà số 623/20/21 (50m2), tầng 1 căn nhà số 623/20/19 (51m2).

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. (Ảnh: AX)

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 4 nạn nhân, gồm: N.T.H.X (SN 1978), L.T.H.T (SN 1977), T.Q.C (SN 1986) và L.H.D (1968).

Bà Hoàng (54 tuổi, ngụ tại địa phương) cho biết khoảng 3h cùng ngày, mọi người trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám nghe tiếng la hét thất thanh. Khi mọi người chạy ra thì thấy căn nhà số 623/20/19 Cách Mạng Tháng 8 bốc cháy ngùn ngụt.

Mọi người hô hoán dập lửa nhưng cửa căn nhà khóa trong. Bên trong nhà đã rực lửa. Mọi người dùng bình chữa cháy mini và nước bơm bào nhưng không có tác dụng.

Hiện trường vụ cháy căn nhà khiến 4 người tử vong. (Ảnh: AX)

Căn nhà cháy được thiết kế một trệt, một lầu. Trên lầu được bọc khung sắt theo dạng chuồng cọp. Lửa bùng lên từ tầng trệt và cháy dữ dội. Chỉ vài phút sau, lửa đã lan sang nhà bên cạnh.

“Lúc cháy, có một người từ trên lầu phá được khung sắt và bồng theo em bé thoát được ra ngoài. 4 người kẹt bên trong không qua khỏi”, bà Hoàng cho biết.

Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Ảnh: AX)

Trong khi đó, ông H. (45 tuổi, ngụ cách hiện trường 300m) cho rằng, thời điểm xảy ra cháy, căn nhà trên có 6 người bên trong. Trong các nạn nhân tử vong có ông D., chị T. là anh em ruột. C. là bạn của chị T. từ nơi khác đến chơi, ở lại. Chị X. là em dâu của ông D.

“Thời điểm xảy ra cháy, chồng chị X. đã kịp bồng theo con bung được khung sắt ở lầu 1 thoát ra ngoài bị thương. Trong các nạn nhân, ông D. là con thứ trong gia đình, ông ta làm nghề điện tử ở chợ Nhật Tảo”, ông H. nói.

Căn nhà bị cháy nằm trong hẻm 623/20/19 đường Cách Mạng Tháng 8 bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng. (Ảnh: AX)

Theo ông H., đám cháy bùng lên được khoảng 10 phút thì xe chữa cháy có mặt dập lửa. Toàn bộ người dân trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng 8 được Cảnh sát yêu cầu khóa cửa và ra khỏi hẻm./.

Đại Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/loi-ke-cua-nhan-chung-vu-chay-3-can-nha-khien-4-nguoi-tu-vong-153364.html