Lời kể hãi hùng của người phụ nữ bị chồng cũ chém ở Sóc Trăng

Thấy chồng cũ quá hung hăng, người phụ nữ đã bỏ chạy, nhưng bị vấp ngã và bị anh này chém nhiều nhát vào người.

Vết thương dài và sâu nằm trên vai phải của chị L.

Vết thương dài và sâu nằm trên vai phải của chị L.

Sau hai ngày xảy ra việc, chị Cao Thị L. (34 tuổi, ngụ ấp An Hòa 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc bị chồng cũ (đã ly hôn 6 năm) là Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) dùng dao chém bị thương nặng.

Sự việc xảy ra bất ngờ, đối tượng hung hăng

Theo lời kể của chị L., vào khoảng 20h30 ngày 14/5, gia đình đang tổ chức tiệc cưới (của chị L. với người chồng mới - PV) tại nhà của chị L., bất ngờ Nhên tới bàn mọi người đang ngồi ăn uống để “quậy”. Sau khi được mọi người can ngăn và đưa anh ta về nhà, đến khoảng 22h cùng ngày, Nhên quay trở lại tiệc cưới cùng hai cây dao trên tay xông vào để chém chị L.

“Thấy anh ta quá hung hăng, nên tôi đã bỏ chạy, anh ta tiếp tục đuổi theo. Không may trong lúc chạy tôi bị vấp ngã, nên bị anh ta chém trúng 3 nhát dao vào người, vết thương ở hai bên vai và vùng trước ngực phải”, chị L. chưa hết bàng hoàng kể lại.

Chị L. kể tiếp: “Thấy tôi bị chém, chú của tôi là ông Dương Văn H. chạy đến ôm Nhên từ phía sau, nên tôi kịp chạy thoát, nhưng chú H. thì bị anh ta chém nhiều nhát vào tay, vùng đầu,… gây thương tích rất nặng. Sau khi chém chú H. xong, Nhên cầm dao tiếp tục cầm dao chém trúng Cao Văn L. (em ruột chị L.) và ông Liêu S. (hàng xóm đến dự tiệc cưới) gây thương tích”.

Theo người nhà của chị L., sự việc chỉ dừng lại khi ông S. dùng chân bàn đẩy Nhên ngã xuống đất. Sau đó, lực lượng Công an xã nhanh tay khống chế Nhên đưa về trụ sở làm việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông H. bị thương rất nặng, nên gia đình đưa ông đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng để điều trị. Còn chị L. và anh Liền cũng được mọi người đưa đến trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên khâu vết thương. Riêng ông Sen chỉ bị xây sát nhẹ ngoài da.

Căn nhà, nơi tổ chức tiệc cưới của chị L. với người chồng mới cũng là nơi xảy ra vụ việc.

Nghi can từng đánh vợ khi đang mang thai

Trải lòng về cuộc hôn nhân với người chồng cũ, chị L. chia sẻ, giữa chị và anh Sơn Út Nhên (34 tuổi, chồng cũ chị L.) tự nguyện làm đám cưới, nhưng không có đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn, vợ chồng đi làm thuê tại TP.HCM.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2010, vợ chồng chị L. phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Nguyên nhân được chị L. cho là anh Nhên thường xuyên uống rượu, đá gà, cờ bạc… Và mỗi lần uống rượu, anh ta thường hay đánh đập vợ ngay cả khi chị L. đang mang thai được 7 tháng.

Sau khi chị L. hạ sinh đứa con gái đầu lòng tên Sơn Thảo V. (hiện đã 9 tuổi) được 13 ngày, Nhên chẳng những không bỏ rượu chè, cờ bạc, mà còn tiếp tục hành hung vợ, khiến hai người phải sống ly thân một thời gian dài.

Khoảng cuối năm 2014, hai người cùng ra tòa ly hôn, HĐXX TAND huyện Trần Đề đã tuyên không công nhận quan hệ chung sống giữa nguyên đơn là Cao Thị L. với bị đơn Sơn Út Nhên là vợ chồng. Đồng thời, HĐXX cũng tuyên buộc chị L. giao con cho anh Nhên trực tiếp chăm sóc.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào tối 14/5, chị Cao Thị L. (34 tuổi, ngụ ấp An Hòa 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) cùng với nhiều người đang ngồi ăn uống tại nhà, bất ngờ bị Sơn Út Nhên (34 tuổi, chồng cũ của chị L.) cầm dao xông vào chém chị L. và 3 người khác, gây thương tích và được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc trên, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Công an địa phương đã mời Sơn Út Nhên lên trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã có quyết định bắt khẩn cấp và tạm giam đối với Sơn Út Nhên để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, quá trình sinh sống tại địa phương (ấp An Hòa 2, xã Thạnh Thới An), nghi can Nhên thường xuyên quậy phá, gây mất trật tự tại địa phương, anh ta cũng từng bị xử phạt hành chính nhiều lần.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/loi-ke-hai-hung-cua-nguoi-phu-nu-bi-chong-cu-chem-o-soc-trang-d421096.html