Lôi kéo đồng minh vụ Huawei, Pompeo lộ lý do Trump gọi EU là 'kẻ thù'

Chuyến thăm 1 số nước châu Âu của Ngoại trưởng Pompeo được cho là nhằm lôi kéo các đồng minh của Washington về những tranh cãi trong vụ Huawei.

Kéo EU về phe trong vụ Huawei, ông Pompeo lộ lý do Tổng thống Trump gọi EU là “kẻ thù”. Ảnh: Reuters.

Kéo EU về phe trong vụ Huawei, ông Pompeo lộ lý do Tổng thống Trump gọi EU là “kẻ thù”. Ảnh: Reuters.

Hợp tác phải “có qua có lại”

Nhân chuyến thăm chính thức tới một số nước châu Âu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với Euronews rằng mối quan hệ giữa EU và Mỹ đang "rất tốt" nhưng các điều khoản thương mại hiện nay là "không công bằng" với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng Tổng thống Trump "đang cố gắng tạo nên một sân chơi công bằng, “có qua có lại” và bình đẳng cho cả Mỹ và EU, đồng thời nhận định "những bất đồng" là một phần bình thường trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương này.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump trước đó khi gọi EU là "kẻ thù", Ngoại trưởng Pompeo trả lời:

"Tôi cho rằng hàm ý thực sự của Tổng thống Trump ở đây là có những nơi mà kinh tế Mỹ không được đối xử một cách công bằng".

"Chúng tôi không thể bán các sản phẩm nông nghiệp của mình cho hầu hết các quốc gia trong EU nhưng EU lại có thể bán các sản phẩm của mình cho Mỹ, điều đó là không công bằng, không "có qua có lại". Không ai nghĩ rằng một thể chế thương mại với các mức thuế quan bất bình đẳng như vậy nên được thiết lập và tiếp tục", ông Pompeo nhận định.

Về các vấn đề trong chính sách thương mại và đối ngoại của Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo phủ nhận những căng thẳng trong quan hệ với EU, đặc biệt trong cách giải quyết với Iran và Venezuela.

"Tôi gặp các đối tác châu Âu liên tục. Luôn có những bất đồng, những khác biệt, những tranh cãi thương mại nhưng chúng tôi vẫn chia sẻ những giá trị chung", ông Pompeo cho biết.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định thêm rằng: "Suốt chiều dài lịch sử, có những lúc Mỹ và EU bất đồng, tôi chắc chắn điều này sẽ còn tiếp diễn nhưng nhìn tổng thể, tôi phải nói rằng mối quan hệ này rất tốt đẹp".

Làm ăn với nước Anh hậu Brexit

Phát biểu với Euronews, ông Pompeo cho biết Mỹ sẽ xây dựng một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Anh, đồng thời phủ nhận việc Tổng thống Trump đang cố gắng gây ảnh hưởng đến chính trị Anh khi công khai kêu gọi Anh rút khỏi EU mà không cần thỏa thuận gì.

"Người dân Anh là những người ủng hộ Brexit mạnh mẽ nhất phải không? Họ đã bỏ phiếu cho điều này. Đây mới thực sự là điều quan trọng. Đó là lý do tại sao Brexit nên tiếp tục tiến trình, không phải vì những điều mà bất cứ bên thứ ba nào nói mà vì chính người dân Anh đã yêu cầu điều này".

Trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích chính phủ Anh và kêu gọi Anh nên rời EU mà không cần thỏa thuận nếu Brussels từ chối đáp ứng các yêu cầu của nước này.

Ông Trump đã khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo một thỏa thuận thương mại tự do giữa Anh và Mỹ sẽ sớm được đưa ra trong thời gian Anh hoàn tất thủ tục rời EU.

Lôi kéo đồng minh trong vụ Huawei

Về vấn đề căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xoay quanh những tranh cãi liên quan đến Huawei và lệnh cấm của Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định các cơ quan tình báo Mỹ đã đúng khi đưa ra những lo ngại về an ninh với tập đoàn này.

"Hãy nhìn xem, tôi đã từng điều hành CIA. Rõ ràng cơ quan tình báo này thỉnh thoảng có những sai lầm nhưng nhìn tổng thể thì nó vẫn hoạt động rất tốt và đáng tin cậy. Các nước phương Tây, các nền dân chủ tự do đều chia sẻ với nhau cùng một hệ giá trị chung. Trung Quốc không có cùng hệ giá trị đó".

Theo ông Pompeo, cơ quan điều hành của Huawei "bất đồng sâu sắc với những giá trị của EU".

"EU rất chú trọng đến tính bảo mật. Tôi hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, một nước không thể bảo mật thông tin nếu thông tin ấy được truyền qua 1 mạng lưới do chính phủ Trung Quốc tiếp cận và kiểm soát".

Sau khi Mỹ thẳng tay "ra đòn" với "người khổng lồ viễn thông" Huawei, một số công ty Mỹ đã dừng làm ăn với tập đoàn này, trong đó có Google giữa bối cảnh hệ điều hành Android hiện đang được các điện thoại di động của Huawei sử dụng.

Đáp trả lại, Huawei đã bác bỏ các cáo buộc về việc chính phủ Trung Quốc đứng đằng sau tài trợ cho tập đoàn này hay việc tập đoàn này đang do thám các nước thông qua các thiết bị của mình.

Ngoại trưởng Mike Pompeo hiện đang tham dự hội nghị doanh nhân Mỹ- Hà Lan và sẽ gặp người đồng cấp nước này Stef Blok như một phần trong lịch trình thăm một số nước châu Âu như Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan và Anh nhằm tìm kiếm các lợi ích chung với các đồng minh EU của Washington.

(Vov.vn)

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/loi-keo-dong-minh-vu-huawei-pompeo-lo-ly-do-trump-goi-eu-la-ke-thu-106017.html