Lời kêu cứu của nữ chủ xe khách bị chặn đánh hội đồng đến nhập viện

Trong lúc đang bơm dầu cho xe, chị Ngô Thị Oanh, thường trú tại Thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ bị một nhóm người dùng cát hắt vào mặt và xông vào đánh đập tới tấp…

Đang trả tiền xăng, bỗng dưng bị... đánh!

Gửi đơn kêu cứu tới Báo Gia Đình Việt Nam, chị Ngô Thị Oanh trình bày, do là chủ một xe khách chạy tuyến Nho Quan - Quảng Ninh nên sáng 6/4/2017, như thường lệ, chị đi theo xe để quản lý tài chính. Đến khoảng hơn 7h, xe ô tô của chị đến cây xăng gần cầu Non Nước thuộc địa phận phường Đông Thành (TP. Ninh Bình), lái xe của chị rẽ vào cây xăng này để bơm thêm nhiên liệu.

Đơn kêu cứu được gửi đến báo Gia đình Việt Nam

Đơn kêu cứu được gửi đến báo Gia đình Việt Nam

"Khi bơm dầu xong, trong lúc tôi mang tiền từ trên xe xuống để trả tiền xăng dầu thì có một chiếc xe ô tô con màu đỏ mang nhãn hiệu Mazda BKS 35A - ... áp sát xe tôi. Trên xe bước xuống là 4 người phụ nữ cầm sẵn một túi cát ném thẳng vào mặt tôi. Lúc tôi còn đang bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra và đưa tay lên dụi mắt thì cả bốn người phụ nữ kia lao vào đánh đấm túi bụi vào người và mặt", chị Oanh nói.

Theo chị Oanh, lúc đó sự việc xảy ra rất nhanh, do bất ngờ bị nhiều người lao vào đánh đập nên chị chỉ còn vừa biết chống đỡ vừa kêu cứu. Tuy nhiên, khi lái xe và phụ xe đang định vào can ngăn thì có một nhóm thanh niên mặt mũi bặm trợn đi xe máy theo sau những người phụ nữ kia chặn lại và tuyên bố nếu ai cố tình vào can ngăn thì sẽ đánh chết người đó.

Trước sự đông đảo và hung hãn của nhóm thanh niên kia nên cả lái, phụ xe cũng như những người chứng kiến đều không ai dám xông vào can ngăn bốn người phụ nữ kia.

Chị Ngô Thị Oanh cho biết, sau một hồi đánh đập thì nhóm người kia mới lên xe bỏ đi khiến chị bị thương tích khắp người. Do bị đánh quá đau, không thể tự đi lại được nên chị Oanh được lái xe và phụ xe đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để cấp cứu.

Tại bệnh viện, chị Oanh cho biết thêm, sau khi thăm khám các bác sỹ kết luận bị đa chấn thương phần mềm, toàn bộ phần mặt sưng tấy, mắt mũi tím đen. Sau khi chiếu chụp, do đầu tôi quá đau nhức, các bác sỹ đã chuyển tôi qua phòng theo dõi chấn thương sọ não.

Tiền, vàng không cánh mà bay?

Không giấu được sự đau đớn, chỉ vào những vết bầm tím trên mặt mình, chị Ngô Thị Oanh cho biết ngoài việc bị đánh, số tiền hơn 2,7 triệu đồng chị cầm trên tay để trả tiền dầu xe đã bị giật mất. Chưa hết, một sợi dây chuyền bằng vàng Ý 3,5 chỉ trị giá 11,4 triệu đồng tôi mua cũng mất luôn.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng những vết bầm tím, xây xát trên mặt chị Oanh vẫn chưa hết.

Theo chị Oanh, trong số 4 người phụ nữ trực tiếp xông vào tấn công thì chị nhận ra một người phụ nữ tên H. là chủ một tuyến xe chạy tuyến Ninh Bình - Quảng Ninh. Chị Oanh cũng nhận định đây có thể hành động tấn công chị là có sự chuẩn bị rất kỹ từ trước và đây là đòn dằn mặt, trả thù cá nhân.

Do phải nằm viện theo dõi và điều trị nhưng chị Oanh cho biết chị và gia đình cũng đã viết đơn gửi tới Công an phường Đông Thành và Công an Thành phố Ninh Bình để trình báo sự việc trên.

Trong Đơn kêu cứu gửi tới Báo Gia Đình Việt Nam cùng các cơ quan chức năng, chị Ngô Thị Oanh viết: "Tôi làm đơn này để phản ánh về hành vi đánh người cướp của có tổ chức, thể hiện sự ngông cuồng, coi thường pháp luật của nhóm người này. Kính mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý, trừng trị nghiêm những đối tượng này trước pháp luật".

Trao đổi về vụ việc này với Phóng viên báo Gia Đình Việt Nam, phía lãnh đạo Công an phường Đông Thành (TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) cho biết vụ việc nêu trên có xảy ra trên địa bàn và toàn bộ nội dung, hồ sơ vụ việc đã chuyển lên Công an TP. Ninh Bình để điều tra.

Liên quan đến sự việc, phóng viên cũng đã liên hệ làm việc với phía Công an TP. Ninh Bình. Sau khi tiếp nhận nội dung một cán bộ tại Phòng Chính trị - Hậu cần (Công an TP. Ninh Bình) cho biết, hôm nay lãnh đạo đang bận họp nên chưa thể cung cấp các thông tin về vụ việc này cho báo chí!

Báo Gia Đình Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Nhóm PV

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168 hoặc Email thubandocgdvn@gmail.c om

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dieu-tra-don-thu/loi-keu-cuu-cua-nu-chu-xe-khach-bi-chan-danh-hoi-dong-den-nhap-vien-d110836.html