Lời khai ban đầu của kẻ dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ cô gái

Do mâu thuẫn trong giao dịch làm ăn, Nguyễn Cảnh Hoan đã lên kế hoạch tấn công chị Võ Thị Kim Thoa một cách hết sức tàn độc.

Đối tượng Hoan tại cơ quan Công an. Ảnh: NLĐ

Đối tượng Hoan tại cơ quan Công an. Ảnh: NLĐ

Tối 19/8, Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng Nguyễn Cảnh Hoan (SN 1978, quê Nghệ An) đã đến trụ sở công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hoan được xác định là người dùng dao đâm liên tiếp vào cổ một người phụ nữ, báo Tiền Phong đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, Hoan và chị Võ Thị Kim Thoa (SN 1985, ngụ Bình Dương) quen biết từ lâu. Hoan làm môi giới bất động sản. Gần đây, Hoan và chị Thoa phát sinh mâu thuẫn trong việc đặt cọc mua bán đất. Hoan tức tối điện thoại chị Thoa ra gặp mặt nhưng không liên lạc được.

Vào khoảng 8h sáng ngày 18/8, chị Thoa đi xe máy chở một phụ nữ khác đi trên đoạn đường thuộc khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An.

Lúc này, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện từ phía sau lao đến dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ của chị Thoa khiến nạn nhân phải vứt xe bỏ chạy. Khi chạy được một đoạn thì chị Thoa bị ngã gục xuống đường.

Sau khi gây án, người đàn ông lên xe máy rời khỏi hiện trường. Nạn nhân Thoa sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, có vết đâm xuyên vùng cổ phải, tràn dịch màng phổi, mất nhiều máu, theo ghi nhận của báo VietNamNet.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/loi-khai-ban-dau-cua-ke-dung-dao-dam-nhieu-nhat-vao-co-co-gai-153014.html