Lời khai ban đầu của lão bảo vệ U70 hiếp dâm bé gái học lớp 6

Tại trường, đối tượng đã nấu cơm cho nạn nhân ăn, sau đó nạn nhân ngủ lại tối ở trường. Ngay trong tối đó, đối tượng đã có hành vi giao cấu với nạn nhân, mặc cho nạn nhân phản ứng quyết liệt

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cuối giờ sáng nay 10/10, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho hay: Nghi phạm Triệu Tiến C, SN 1950 trú tại tổ dân phố Đồng Bẩm, phường Đồng Bẩm TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) là nhân viên bảo vệ của trường THCS Đồng Bẩm đã khai nhận hành vi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, học lớp 6 tại trường.

Theo đó, chiều tối ngày 5/10 cháu Nguyễn Thị Khánh L, SN 4/9/2005, trú tại tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm (cháu L. là học sinh đang học lớp 6 của trường) đạp xe đến trường chơi.

Khi gặp cháu L. ở trường, Triệu Tiến C. đã rủ rê, nấu cơm cho cháu L. ăn, sau đó nạn nhân ngủ lại tối ở trường. Ngay trong tối đó, đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, mặc cho nạn nhân phản ứng quyết liệt.

Sáng hôm sau cháu L. đạp xe ra về, Triệu Tiến C đã cho cháu L. 100.000 đồng..

Đến 9h sáng ngày 6/10, khi cháu L. về đến nhà, mẹ của cháu có hỏi: Đi đâu cả đêm hôm qua không về ? Cháu L. trả lời là đi lang thang…

Đến 18h cùng ngày, khi mẹ cháu L. tắm cho L. thì phát hiện có nhiều vết khác khác thường ở ngực cũng như ở vùng kín.

Ngay sau đó, do nghi ngờ cháu L. bị xâm hại, mẹ cháu L đã trình báo sự việc đến Công an phường. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Đồng Bẩm đã báo cáo ngay sự việc lên Công an TP Thái Nguyên.

Tại Cơ quan Công an, Triệu Tiến C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/loi-khai-ban-dau-cua-lao-bao-ve-u70-hiep-dam-be-gai-hoc-lop-6-76838.html