Lời khai bất ngờ của chủ 2 siêu xe biển 'khủng' và 11 đối tượng vụ côn đồ phá cổng làng

Công an đã triệu tập 11 đối tượng và mời chủ 2 chiếc xe sang biền 'khủng' là Lexus 570 mang BKS: 36A – 299.99 và và Peugeot mang BKS: 36A – 417.16 tới làm việc liên quan đến nhóm côn đồ mang hung khí tới đập phá cổng làng vì bị dân xây chặn xe quá tải.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã mời chủ nhân 2 siêu xe mang biển “khủng” là Lexus 570 mang BKS: 36A – 299.99 và Peugeot mang BKS 36A – 417.16 và triệu tập 11 đối tượng liên quan tới việc nhóm côn đồ mang hung khí, kéo tới đập phá cổng làng Phú Viên gây xôn xao dư luận.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Nông Cống, đơn vị này đang xử lý vụ việc dưới dạng tin báo tố giác tội phạm, chưa khởi tố vụ án. 11 đối tượng được triệu tập khai nhận, mục đích phá cổng làng là để xe tải có thể ra vào mỏ khai thác đất.

Nhóm côn đồ đi nhiều xe sang tới đập phá cổng làng Phú Viên nên bị dân vây bắt.

Nhóm côn đồ đi nhiều xe sang tới đập phá cổng làng Phú Viên nên bị dân vây bắt.

Chủ nhân 2 siêu xe Lexus 570 mang BKS: 36A – 299.99 và Peugeot mang BKS 36A – 417.16 khi được công an mời lên làm việc đều biết, họ cho các đối tượng trên mượn xe, chứ không liên quan tới vụ việc.

Chủ sở hữu chiếc xe Lexus 570 mang BKS: 36A-299.99 là công ty Cổ phần TM-XD Thanh Bình (có địa chỉ ở phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa). Xe này được đăng ký lần đầu vào năm 2015 và đang còn kiểm định tới ngày 27/9/2020. Còn chiếc xe BKS 36A - 417.16 được đứng tên 1 người phụ nữ ngụ phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa.

Trước đó, khoảng 10h ngày 20/8, hơn 20 tên côn đồ cầm hung khí, đi trên 7 chiếc xe ô tới đập phá cổng làng Phú Viên, xã Trường Minh, huyện Nông Cống. Phát hiện sự việc cổng làng bị phá, lãnh đạo thôn đã thông báo trên loa truyền thanh nên hàng trăm người dân địa phương kéo ra ngăn chặn, vây bắt những chiếc xe và nhóm côn đồ này.

Cổng làng Phú Viên bị côn đồ đập phá, nhưng được người dân kịp thời ngăn chặn.

Khi người dân có mặt, nhóm côn đồ lên 5 chiếc xe bỏ chạy, 2 chiếc xe là Lexus 570 mang BKS: 36A – 299.99 và Peugeot mang BKS 36A – 417.16 bị bỏ lại hiện trường.

Công an huyện Nông Cống kịp thời có mặt, khống chế tình hình, vãn hồi trật tự và đưa một số người liên quan tới vụ việc về lấy lời khai.

Thời gian qua, nhiều xe trọng tải lớn ra vào mỏ đất của công ty Cổ phần KH GROUP, trên địa bàn xã Trường Minh, huyện Nông Cống thường xuyên đi qua cổng làng Phú Viên nên gây bụi bặm và hư hỏng đường.

Lexus 570, mang BKS: 36A – 299.99 (đã tháo bỏ biển) và Peugeot mang BKS 36A – 417.16 đang bị công an tạm giữ.

Sau nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng không được giải quyết triệt để, người dân làng Phú Viên đã quyên góp tiền, xây cổng làng để ngăn chặn xe trọng tải lớn, quá tải, chỉ cho xe dưới 7 tấn ra vào. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến nhóm côn đồ kéo tới đập phá cổng làng Phú Viên và bị người dân vây bắt.

Theo Công an huyện Nông Cống, trong số 11 đối tượng bị triệu tập có 5 công nhân của mỏ đất.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-khai-bat-ngo-cua-chu-2-sieu-xe-bien-khung-va-11-doi-tuong-vu-dap-con-do-pha-cong-lang-a447252.html