Lời khai bất ngờ của tài xế tông 2 chị em gái đi thể dục thương vong

Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã phát hiện và tạm giữ tài xế ô tô hất tung 2 chị em gái thương vong rồi bỏ trốn trong đêm.

Trịnh Xuân Hòa tại cơ quan công an.

Trịnh Xuân Hòa tại cơ quan công an.

Chiều 20/4, nguồn tin của PV cho biết, sau 2 ngày nỗ lực điều tra, xác minh, lực lượng Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã phát hiện và tạm giữ tài xế ô tô đâm 2 chị em gái thương vong trong đêm muộn ngày 17/4 vừa qua.

Danh tính tài xế được xác định là Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, trú tại xã Cao Minh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Nguồn tin cho biết thêm, hiện cơ quan công an đang tích cực củng cố hồ sơ và tiến hành lấy lời khai ban đầu đối với nghi can này.

Trước đó, khoảng 21h tối 17/4, trên đường tỉnh lộ 305, đoạn qua địa bàn phường Hội Hợp xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong. Theo đó, khi đang đi bộ tập thể dục về nhà, bà N.T.H. (SN 1971) và bà N.T.H. (SN 1979, là 2 chị em ruột, cùng trú tại phường Hội Hợp) bất ngờ bị một xe ô tô đâm từ phía sau.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo phường Hội Hợp cho hay: "Xe ô tô phóng rất nhanh, hất tung 2 chị em bà H. sang vệ đường. Dù đã được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào bệnh viện nhưng người em gái đã tử vong vào 1h sáng nay (18/4), riêng người chị thì bị thương nặng”.

Nguồn tin trên ANTD cho biết, sau khi gây tai nạn tài xế phóng xe bỏ trốn nên Công an TP Vĩnh Yên đã thông báo truy tìm tung tích chiếc xe gây tai nạn. Qua quá trình rà soát trên địa bàn, CAP Cổ Nhuế 1 xác định nam thanh niên điều khiển xe ô tô gây tai nạn tại phường Hội Hợp là Trịnh Xuân Hòa.

Hình ảnh từ camera trước khi 2 nạn nhân bị ô tô tông.

Sáng 20/4, CAP Cổ Nhuế 1 đã vận động Trịnh Xuân Hòa ra trình diện làm rõ sự việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại phường Hội Hợp. Tại cơ quan công an, Hòa thừa nhận tối 17/4 trên đường từ huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội đoạn Vân Hội – Quán Tiên thuộc địa bàn TP Vĩnh Yên, do đi vào đoạn có ổ gà nên bị rơi điện thoại xuống sàn xe.

Hòa đã cúi xuống để nhặt điện thoại, thiếu quan sát nên đã va chạm với 2 người phụ nữ đi bộ dưới đường. Thời điểm này, đoạn đường trên khá vắng, trời lại mưa ướt đường, không có đèn cao áp, Hòa phóng tốc độ nhanh nên không biết đã đâm phải 2 người phụ nữ nên đã tiếp tục điều khiển xe về Hà Nội.

Sau đó, Hòa mang xe đi rửa nhưng cũng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Sáng 20/4, Hòa đọc báo thấy có sự việc va chạm giao thông tại phường Hội Hợp và đồng thời CAP Cổ Nhuế 1 cũng thông tin cho Hòa biết về sự việc đã vận động người đàn ông này ra trình diện.

Theo lãnh đạo UBND phường Hội Hợp, ở thời điểm vụ tai nạn xảy ra, xe ô tô đã phóng với tốc độ cao gây tai nạn và không có dấu hiệu dừng lại mà phóng xe bỏ trốn. Ngay sau đó, lực lương Công an TP Vĩnh Yên đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Thiên Thanh - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/loi-khai-bat-ngo-cua-tai-xe-tong-2-chi-em-gai-di-the-duc-thuong-vong-89375-3.html