Lời khai các bị cáo phiên xử cựu Chủ tịch UBND Bình Thuận

Nguyên đơn dân sự trong vụ án sai phạm giao 92.000m2 đất công cho Cty Tân Việt Phát, liên quan 12 cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, được TAND Hà Nội xác định là UBND tỉnh Bình Thuận. Sáng qua (11/5), tại tòa, đại diện UBND tỉnh bày tỏ mong muốn thu hồi thiệt hại vụ án để nộp ngân sách. Đại diện UBND tỉnh cũng xin khoan hồng cho các bị cáo, do 'đều là cán bộ lãnh đạo tỉnh nhiều năm, cống hiến cho sự phát triển địa phương'.

Bị cáo Hai.

Bị cáo Hai.

“Thực tiễn khu đất thời đó là nghĩa địa, nhiều hố sau khi di dời hài cốt, không mỹ quan lắm. Các nhà đầu tư họ không quan tâm, dính yếu tố tâm linh nên rất khó đấu giá. Khi đó áp lực thu ngân sách tỉnh rất lớn, các bị cáo vì mục đích chung của tỉnh, chắc chắn không có động cơ vụ lợi”, vị này cho hay.

Trong khi đó, trả lời HĐXX, đại diện Cty Tân Việt Phát cho hay đã đề xuất mong muốn khắc phục thiệt hại vụ án trong giai đoạn điều tra, truy tố. Tại phiên tòa, Cty này giữ nguyên quan điểm này và cho biết, không có ý kiến gì về con số thiệt hại 45 tỷ đồng đã được cơ quan định giá xác định.

Người đại diện Cty trình bày, Tân Việt Phát biết UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức đấu giá khu đất hơn 92.000m2 tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Song việc đấu giá có khó khăn, vướng mắc, 6 lần không thành do khu vực này có nhiều mồ mả. Năm 2017, Tân Việt Phát đề nghị tỉnh giao đất theo hình thức không qua đấu giá, chứ không đề cập về giá giao đất.

Trước câu hỏi của HĐXX về “mối quan hệ giữa Cty và các bị cáo nguyên là lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh Bình Thuận”, người đại diện Cty nói, thời điểm đó Tân Việt Phát không tiếp xúc cá nhân với các bị cáo và “những người này không hưởng lợi ích vật chất gì từ Cty”.

Cơ quan chức năng xác định, sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 92.000m2 đất trên, Tân Việt Phát phân thành 500 lô đất, diện tích mỗi thửa 100 - 2.000m2 và được tỉnh cấp 500 sổ đỏ. Cty chuyển nhượng 475 lô, giá 6 - 7,3 triệu đồng/m2, đã thu 50% số tiền bán đất, tổng cộng 499 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2013, UBND tỉnh Bình Thuận chủ trương bán đấu giá 3 lô đất diện tích hơn 92.000m2, giá khởi điểm hơn 111 tỷ đồng (1,2 triệu đồng/m2) để xây nhà ở thương mại nhưng không có đơn vị, cá nhân nào tham gia. Hai năm sau, giá đất ở Bình Thuận liên tục tăng. Tháng 7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai ra quyết định điều chỉnh giá đất ở khu vực có 3 lô đất trên lên 1,6 triệu đồng/m2.

Đầu năm 2017, Cty CP Tân Việt Phát có công văn gửi UBND tỉnh xin giao 3 lô đất này không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để làm Trung tâm Thương mại dịch vụ & Dân cư Đô thị Tân Việt Phát 2.

Sở TN&MT có công văn tham mưu cho UBND tỉnh, về việc giao chỉ tính giá khởi điểm ban đầu năm 2013 (1,2 triệu đồng/m2). Sở Tài chính đồng ý với giá đó.

Tháng 2/2017, UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao đất cho Tân Việt Phát với đề xuất trên. DN sau đó nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, rồi được giao đất thực hiện dự án.

Các bị cáo trong phiên sơ thẩm.

Ba tháng sau khi giao đất cho DN, ông Nguyễn Ngọc Hai, khi đó là Chủ tịch tỉnh, nhận được phản ánh của người dân về việc giao đất có sai phạm và với giá rẻ. Hai chỉ đạo Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở Tài chính khi đó, kiểm tra lại việc này.

VKS cáo buộc, Phong không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, không chỉ đạo kiểm tra, rà soát đối chiếu với quy định của Luật Đất đai, Luật Giá về việc xác định giá đất, mà có văn bản: “Việc giao đất cho Cty Tân Việt Phát là phù hợp với quy định của Luật Đất đai”. UBND tỉnh do đó không có biện pháp thu hồi kịp thời, “gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước”.

Đối đáp về việc này tại tòa, Hai cho biết có giao Phong rà soát giá song nhận được trả lời là “giá là phù hợp” nên tin tưởng, không kiểm tra lại. Trong khi đó, Phong cho rằng cấp trên “nói không đúng”. “Ông Hai chỉ yêu cầu tôi kiểm tra quy trình, tiến độ giao đất, không yêu cầu kiểm tra về giá”, Phong khai.

HĐXX hỏi “tiến trình giao đất thì liên quan gì Sở Tài chính? Việc này của Sở TN&MT, sao bị cáo Hai lại hỏi bị cáo? Bị cáo khai thế có thấy hợp lý không?”. Bị cáo Phong cho rằng dù không thuộc trách nhiệm nhưng cấp trên yêu cầu, vẫn phải thực hiện.

Bị cáo Hai sau đó tái khẳng định “giao ông Phong rà soát về giá, không phải về tiến độ giao đất”.

Trước lời khai này, bị cáo Phong cho rằng “rất vô lý”, nói nhận thức có trách nhiệm trong vụ án, song riêng việc kiểm tra lại việc giao đất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, bị cáo nghĩ mình “không sai”.

Trước đó, tại phiên xử, cựu Phó Chủ tịch UBND Bình Thuận Lương Văn Hải nói không có lỗi và việc vợ thay mình bồi thường 500 triệu đồng là “không cần thiết”. Song sau đó, bị cáo Hải xin sửa lại lời khai theo hướng “nhận trách nhiệm và dù phán quyết ra sao, vợ chồng ông vẫn tự nguyện khắc phục số tiền trên”.

Trong vụ án, 11 cựu lãnh đạo Bình Thuận bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Riêng Nguyễn Văn Phong, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (lúc có hành vi là Giám đốc Sở Tài chính) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

H.Mây

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/loi-khai-cac-bi-cao-phien-xu-cuu-chu-tich-ubnd-binh-thuan-post475052.html