Lời khai của 2 đối tượng cướp Ngân hàng BIDV

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do nợ nần và không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Đối tượng Phùng Hữu Mạnh - Ảnh: ANTĐ

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, sau chưa đầy 36 tiếng xảy ra vụ cướp ngân hàng BIDV có địa chỉ 27 Nguyễn Chí Thanh, rạng sáng 29/7, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại Hà Nội và Hải Phòng. Các đối tượng bị bắt gồm Phùng Hữu Mạnh, (SN 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội); Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm).

Bước đầu, tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Ngọc và Mạnh có mối quan hệ quen biết từ năm 2018. Do Ngọc có nợ nần và không có khả năng tri trả nên đã nảy sinh ý định rủ Mạnh đi cướp ngân hàng.

Trước đó, bao Gia đình Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 27/7, hai đối tượng bịt mặt, đội mũ bảo hiểm đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, có địa chỉ tại số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng. Khi vào ngân hàng, một đối tượng dùng súng dạng tự chế nổ một phát súng lên trần nhà và nói "tất cả ngồi im, giơ tay lên" rồi yêu cầu nhân viên ngân hàng nộp tiền. Trong khi đối tượng còn lại ném một bịch màu đen xuống sàn, nói: “thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ”. Sau đó, các đối tượng cho tiền vào túi màu đen rồi ra khỏi ngân hàng. Số tiền các đối tượng cướp được khoảng hơn 900 triệu đồng.

Quá trình đào tẩu, 2 đối tượng đã đe dọa, cướp đi chiếc xe máy nhãn hiệu Honda dream BKS: 29-137.x2 của một người dân rồi rời khỏi hiện trường theo tuyến đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Tổng hợp

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/loi-khai-cua-2-doi-tuong-cuop-ngan-hang-bidv-177464.html