Lời khai của 3 'nữ quái' chuyên trộm cắp tài sản du khách ở phố Bùi Viện

Nhóm 'nữ quái' khai do thiếu tiền nên rủ nhau lập nhóm để đi trộm cắp tài sản của du khách và người dân khi tham quan vui chơi ở các tuyến đường tại phố Bùi Viện quận 1.

Ngày 9/6, Công quận 1, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1998, ngụ quận Bình Thạnh), Tô Thị Kim Loan (SN 1999, ngụ quận 4), Phạm Thị Hoa (SN 1970, ngụ quận 4) đề điều tra về hành vi trộm tài sản.

 Nhóm đối tượng tại công an.

Nhóm đối tượng tại công an.

Tại cơ quan công an, nhóm “nữ quái” khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cả 3 do không có tiền tiêu sài nên rủ nhau trộm cắp tài sản của người dân, du khách khi tham quan và vui chơi ở các tuyến đường xung quanh phố đi bộ Bùi Viện.

Nhóm khai, từ cuối tháng 5/2020 đến ngày 6/6/2020, 3 “nữ quái” đa thực hiện thành công 5 vụ trộm cắp tài sản của người dân, du khách tham quan. Trong đó, “nữ quái” Hoa đã 1 mình thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện.

Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và tìm người bị hại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hạo Nam

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/loi-khai-cua-3-nu-quai-chuyen-trom-cap-tai-san-du-khach-o-pho-bui-vien-93288.html