Lời khai của 'cán bộ kiểm lâm' giúp sức cho đại gia ma túy Lạng Sơn

Khai với cơ quan điều tra, Phạm Xuân Lân cho hay y vốn là cán bộ kiểm lâm, vì hám lợi đã cùng em ruột vận chuyển thuê ma túy cho 'đại gia' Lạng Sơn Triệu Ký Voòng.

Chiều 20/5, thông tin với báo chí quá trình điều tra đường dây trùm ma túy Triệu Ký Voòng, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú tại khu đô thị Phú Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Phạm Xuân Lân (SN 1981, trú tại Mộc Châu, Sơn La) để điều tra, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Điều đáng nói, thời điểm bị bắt giữ, trên người Lân có thẻ ngành kiểm lâm ghi chức vụ Kiểm lâm viên trung cấp, thuộc Chi cục kiểm lâm Sơn La.

Khai với cơ quan điều tra, Phạm Xuân Lân khai bản thân y vốn là cán bộ nhà nước. Do hám lợi nên đã cùng Phạm Xuân Dũng (SN 1983, là em ruột của Lân, cùng trú tại thị trấn Mộc Châu (tỉnh Sơn La) vận chuyển ma túy thuê cho "đại gia" ma túy Triệu Ký Voòng để lấy 2,8 tỷ đồng tiền công.

 Lân (trái) và Dũng tại cơ quan công an.

Lân (trái) và Dũng tại cơ quan công an.

Dẫu vậy, theo Thượng tá Nguyễn Bá Hanh - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (PC47) cho hay, cơ quan điều tra vẫn đang phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Sơn La để thẩm tra và xử lý sự việc.

Thẻ ngành kiểm lâm mang tên Phạm Xuân Lân. Ảnh Tiền Phong.

Như Kiến Thức đã đưa tin, lúc 17h30 ngày 16/5/2018, tại Km62+500 thuộc thôn Minh Khai (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn) tổ trinh sát Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, kiểm tra xe ô tô tải BKS 29C-806.74 do đối tượng Phạm Xuân Lân điều khiển, trên xe có đối tượng Phạm Xuân Dũng.

Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện 20 bánh chất bột màu trắng (nghi heroin) được giấu kín trong khung sườn xe tải ô tô.

Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn. Tiếp tục mở rộng điều tra, công an tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với "đại gia" Lạng Sơn Triệu Ký Voòng thu giữ 57 triệu đồng, 1 xe ô tô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Khánh Hoài (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/loi-khai-cua-can-bo-kiem-lam-giup-suc-cho-dai-gia-ma-tuy-lang-son-1056957.html