Lời khai của cô gái 18 tuổi sát hại chồng 'hờ' rồi bỏ trốn?

Tại cơ quan điều tra, Linh khai rằng thường xuyên bị 'chồng hờ' đánh đập. Khi Linh mang thai, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên cô gái 10X về nhà cha mẹ ruột.

Ngày 10/4, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) tiếp tục tạm giữ Phạm Thị Mai Linh (18 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình) để làm rõ hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, Linh và Nguyễn Văn Hậu (29 tuổi, đã đổi tên, ngụ cùng huyện) có quan hệ tình cảm với nhau. Gia đình không đồng ý mối quan hệ này nên cả hai thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng.

Linh tại cơ quan công an

Linh tại cơ quan công an

Trong thời gian này, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Linh bỏ về nhà cha mẹ ruột.

Khoảng 10h sáng 8/4, anh Giang tìm đến nhà thì xảy ra cự cãi với Linh. Cô gái 18 tuổi dùng dao đâm vào ngực người tình 1 nhát. Anh Giang bỏ chạy thì Linh đuổi theo dùng bình xịt hơi cay, xịt vào người tình. Sau đó tiếp tục dùng dao đâm nạn nhân đến tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai rằng thường xuyên bị "chồng hờ” đánh đập. Khi Linh mang thai, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên cô gái 10X về nhà cha mẹ ruột.

Lúc Hậu tìm đến nhà, hai người xảy ra cãi vã. Vì thiếu kiềm chế nên nghi phạm đã gây ra án mạng.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/loi-khai-cua-co-gai-18-tuoi-sat-hai-chong-ho-roi-bo-tron-43595.html