Lời khai của kẻ gây án trong đám cưới cháu ruột khiến 3 người thương vong

Bực tức vì chuyện mời đi đám cưới con nhưng không ai nhận lời, đối tượng Nguyễn Văn Bắc đã bỏ về nhà cầm dao quay lại tấn công các cụ cao niên khiến 3 người thương vong ngay tại đám cưới của cháu ruột mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án Giết người, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Bắc (SN 1972), trú tại thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về tội "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Văn Bắc đang bị bắt giữ điều tra về hành vi giết người...

Tại cơ quan công an, lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Văn Bắc cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến Bắc dùng dao đâm nhiều người trong đám cưới cháu ruột của mình là do bộc phát chứ không phải do mâu thuẫn hay thù oán cá nhân.

Cụ thể, vào các ngày 30 và 31-3, nhà ông Nguyễn Huy Đạc (SN 1963, ở thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, anh trai ruột của Nguyễn Văn Bắc) tổ chức cưới vợ cho con. Sau đám cưới này, đến ngày 2 và 3 - 4 thì gia đình nhà Nguyễn Văn Bắc cũng sẽ tổ chức đám cưới cho con trai.

Sáng 31-3, trong khi anh em bên nội đang ngồi uống nước đợi đến giờ tốt để đi đón dâu cho con trai của vợ chồng ông Nguyễn Huy Đạc thì Bắc tranh thủ có lời mời các cụ cao niên, xong đám cưới của con anh trai thì mong các cụ cao niên thu xếp thời gian đến dự đám cưới nhà mình.

Tuy nhiên, một số vị cao niên trong họ hàng im lặng không nói gì, một số người thì cười và nói “không đi”. Việc này khiến Nguyễn Văn Bắc bực tức và cho rằng mình không được tôn trọng, đối tượng về nhà lấy dao và gây ra vụ án nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Trước đó, thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, thời điểm khoảng 10g30 ngày 31-3, gia đình ông Nguyễn Huy Đạc (SN 1963) trú ở thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng tổ đám cưới cho con trai.

Khi gia đình chú rể chuẩn bị lên đường đi đón dâu thì Nguyễn Văn Bắc cầm dao từ nhà chạy sang đám cưới, bất ngờ lao vào tấn công các nạn nhân. Ông Nguyễn Duy Huân bị đối tượng đâm một nhát vào ngực tử vong, ông Nguyễn Xuân Thùy (SN 1937) và Nguyễn Khắc Tiệp (SN 1959) bị đâm vào vai.

Ở địa phương Nguyễn Văn Bắc có tiếng là người nghiện rượu, thường xuyên say xỉn. Đối tượng này đã có vợ và 3 con. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CA xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng gây án và bàn giao cho CA huyện Yên Lạc, CA tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết theo thẩm quyền.

Sỹ Hào

Nguồn VOV: http://phapluatxahoi.vn/loi-khai-cua-ke-gay-an-trong-dam-cuoi-chau-ruot-khien-3-nguoi-thuong-vong-113161.html