Lời khai của nghi can sát hại cô ruột tại Bình Dương

Hôm nay (20/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ đối tượng Lưu Minh Nhị, sinh năm 2001, ngụ tỉnh An Giang để điều tra làm rõ về hành vi Giết người, Cướp tài sản xảy ra ngày 18/7 vừa qua, tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 18/7, anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1989 là con rể của bà Lưu Thị Thu sinh năm 1968, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến phòng trọ của bà Thu thì thấy bà Thu đang nằm dưới sàn nhà, trên cổ có vết thương và xung quanh có nhiều máu. Qua công tác điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng Lưu Minh Nhị, sinh năm 2001, ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là cháu của nạn nhân và Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh năm 2004, ngụ ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương là nghi can trong vụ án mạng nhưng đã bỏ trốn khỏi. Ngày 19/7, 2 đối tượng trên đã bị bắt giữ tại Đồng Nai. Tại cơ quan Công an, nghi can Lưu Minh Nhị khai nhận, tối ngày 17/7/2019, sau khi đi chơi về phòng trọ, Nhị bị bà Thu là mắng vì ham chơi game không lo làm ăn. Bực tức vì, Nhị đã sát hại bà Thu. Sau khi gây án, Nhị và Châu lấy của bà Thu một nhẫn vàng và tiền rồi bỏ trốn./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/loi-khai-cua-nghi-can-sat-hai-co-ruot-tai-binh-duong