Lời khai của nghi can vụ đâm chết người vì tiếng tri hô 'bắt cóc trẻ em'

Chiều 22/2, Công an huyện Đức Hòa đã bàn giao Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) cho cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-Công an tỉnh Long An điều tra về hành vi 'Giết người'.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Qua đấu tranh tại cơ quan công an, Điền khai trước khi sát hại anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang), Điền có uống rượu với nhóm bạn.

Cụ thể, trưa 21/2, nhóm bọn cùng nghi can nhậu lai rai. Sau bữa “chén chú, chén anh”, Điền trở về nhà rồi ra khu vực công viên thị trấn Hậu Nghĩa ngồi chơi.

Đến khoảng 17h cùng ngày, gã thanh niên 26 tuổi nghe tiếng tri hô có người “bắt cóc trẻ em” liền chạy tới can ngăn.

Tại đây, Điền thấy anh Bảo đang đùa giỡn với một cháu nhỏ. Bị nghi ngờ là kẻ bắt cóc trẻ em, anh Bảo giải thích với Điền, cháu nhỏ là con trai anh, không có việc bắt cóc gì cả.

Tuy nhiên, Điền không tin khiến cả 2 bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Điền nói anh Bảo về công an để làm việc thì anh Bảo không đồng ý.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Điền bất ngờ chạy tới một quán gần đó, lấy con dao rồi đâm trúng tim anh Bảo.

Bị vết thương chí mạng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện sau đó. Được biết, anh Bảo mới đưa vợ con từ Kiên Giang về thị trấn Hậu Nghĩa mưu sinh, cuộc sống còn khó khăn thì xảy ra sự việc thương tâm.

Hiện người thân đang tổ chức lễ tang cho nạn nhân. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/loi-khai-cua-nghi-can-vu-dam-chet-nguoi-vi-tieng-tri-ho-bat-coc-tre-em-post291202.info