Lời khai của nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình

Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Cảnh An bước đầu khai nhận do không có công việc ổn định, thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền nên đã đi cướp tài sản lái xe taxi.

Tối 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã bắt được nghi phạm sát hại tài xế taxi ở trước sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm hôm 29/1.

Nghi phạm là Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, ngụ tại xóm 8, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). An bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Hòa Bình.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Cảnh An bước đầu thừa nhận hành vi gây án của mình. Nguyên nhân là do An không có nghề nghiệp ổn định lại thường xuyên chơi điện tử trên mạng, thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Nghi phạm Nguyễn Cảnh An

Trước đó, vào khoảng 18h46 ngày 29/1, Nguyễn Văn Duy lái taxi nhãn hiệu Hyundai i10, BKS 30A - 909.37 thuộc hãng taxi Linh Anh chở 1 đối tượng là nam giới đi từ bến xe Mỹ Đình đến trước sân vận động Mỹ Đình.

Hiện trường vụ việc tối 29/1

Khi đến khu vực cổng số 2 của sân vận động, anh Duy đã bị đối tượng trên xe dùng dao cắt 1 nhát vào vùng cổ.

Tài xế này mở cửa ô tô bỏ chạy về hướng cổng số 2 khoảng 10m thì bị ngã và tử vong.

Đến 19h40 tối 3/2, sau 5 ngày tích cực truy tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Cảnh An để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Đoàn Bổng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/loi-khai-cua-nghi-pham-20-tuoi-cua-co-tai-xe-taxi-o-my-dinh-506673.html