Lời khai của nghi phạm sát hại bác sĩ nha khoa ở Bình Dương

Khi phát hiện một chiếc xe máy đậu trước tiệm thuốc tây, Thủy đi vào tìm cách bẻ khóa nhưng bị anh T. phát hiện vây bắt. Thấy vậy, Thủy chống trả quyết liệt đuổi theo anh T. đâm một nhát vào vùng ngực người này rồi nhanh chóng lên xe Đông chờ sẵn tẩu thoát.

Chiều 7/5, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thủy, SN 1992, HKTT tại tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Đông, SN 1991, HKTT tại Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thủy và Đông được xác định là 2 đối tượng trộm xe máy và sát hại một bác sĩ nha khoa vào đêm 4/5 tại đường D37, Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

2 đối tượng trộm xe máy và sát hại một bác sĩ nha khoa ở Bình Dương.

2 đối tượng trộm xe máy và sát hại một bác sĩ nha khoa ở Bình Dương.

Nạn nhân trong vụ án mạng trên là anh P.V.T, SN 1988, HKTT tỉnh Bình Phước. Anh T. là bác sĩ có phòng khám nha khoa trên đường D37, khu dân cư Vietsing, khu phố 4, phường An Phú.

Tại cơ quan công an, bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy và giết người. Hai đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Tối ngày 4/5, khi đi đến trước khu vực khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) Thủy đi bộ tìm xe máy để “đá nóng”, còn Đông nổ máy xe chờ sẵn.

Khi phát hiện một chiếc xe máy đậu trước tiệm thuốc tây, Thủy đi vào tìm cách bẻ khóa nhưng bị anh T. phát hiện vây bắt. Thấy vậy, Thủy chống trả quyết liệt đuổi theo anh T. đâm một nhát vào vùng ngực người này rồi nhanh chóng lên xe Đông chờ sẵn tẩu thoát.

Vụ việc nhanh chóng được công an vào cuộc điều tra và ra thông báo truy tìm đối tượng “đá nóng” xe của anh T. thông qua hình ảnh được trích xuất từ camera.

Công an tỉnh Bình Dương đồng thời phát đi thông báo treo thưởng 100 triệu cho người dân cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp công an bắt giữ được đối tượng gây án.

Sau hơn 2 ngày lẩn trốn cùng với sự truy bắt quyết liệt của công an, 2 đối tượng đã bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 22h ngày 4/5, khi đang ngồi chơi ở nhà đối diện, anh T. thấy có 1 đối tượng đang trộm xe máy của mình nên liền chạy về nhà ngăn cản. Trong lúc cả hai đang giằng co thì một đối tượng khác lao tới dùng hung khí đâm vào ngực khiến anh T. gục xuống đất. Anh T. đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Hiện cơ quan điều tra đang tập trung điều tra mở rộng vụ án.

Hoàng Anh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-bac-si-nha-khoa-o-binh-duong-56488.html