Lời khai của người chồng đâm chết vợ tại tòa

Bà Thuận bỏ nhà đi, Hùng thường điện thoại để năn nỉ vợ quay lại nhưng có người đàn ông lạ bắt máy. Hùng nghi ngờ bà Thuận ngoại tình nên đâm chết tại tòa.

Sáng 12/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bích Thuận (44 tuổi - vợ Hùng).

Trước đó, sáng 11/9, TAND thị xã Buôn Hồ mời vợ chồng Hùng lên tổ chức hòa giải trước khi ly hôn. Tại phiên hòa giải, Hùng nhiều lần khuyên vợ quay lại nhưng bà Thuận không đồng ý, một mực đòi ly dị.

Kết thúc buổi hòa giải, Hùng cùng vợ ra hành lang trụ sở tòa để nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng.

Trong lúc cãi nhau, Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào ngực, bụng và 4 nhát vào lưng bà Thuận, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Bà Thuận được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Theo lời khai của Hùng, nghi can và bà Thuận có 3 người con. Cách đây hơn một tháng, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, bà Thuận bỏ nhà đi cho đến nay.

Nhiều lần Hùng gọi vào số điện thoại của vợ nhưng nghe giọng một người đàn ông bắt máy.

Hùng nghĩ bà Thuận có bồ nên khi đến tòa hòa giải, ông ta đã thủ sẵn dao trong người với mục đích tìm nhân tình của vợ để đâm. Tuy nhiên, sau khi tòa hòa giải, bà Thuận không đồng ý quay lại nên Hùng bực tức dùng dao đâm chết vợ.

TAND thị xã Buôn Hồ, nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loi-khai-cua-nguoi-chong-dam-chet-vo-tai-toa-post876237.html