Lời khai của nhóm đối tượng nổ súng ở tiệm cắt tóc

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, Hạnh đem theo súng tự chế, rủ đồng bọn đến quán cắt tóc giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 17/3, một lãnh đạo công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, quá trình xác minh điều tra tích cực, lực lượng công an quận phối hợp với đơn vị chức năng đã bắt nhóm đối tượng đem súng tự chế đi giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn.

Đối tượng Bùi Quang Toàn (ảnh - báo ANTD).

Trước đó, tối 15/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên vào quán cắt tóc ở phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xô xát với thanh niên trong quán. Một lúc sau, tiếng động như súng nổ vang lên. Sự việc khiến một thanh niên trong quán cắt tóc bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo công an quận Nam Từ Liêm, sau khi nhận thông tin, đơn vị đã báo cáo lên phòng Phòng Cảnh sát hình sự, để phối hợp, tổ chức truy bắt các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một đêm truy lùng, đến ngày 17/3, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Bùi Quang Toàn (SN 1991, trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Hoàng Tiến Thành (SN 1993, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Hạnh thừa nhận dùng súng tự chế nhưng không bắn vào người Hùng. Nguyên nhân sự việc ban đầu được cho là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.
Bùi Quang Toàn, Hoàng Tiến Thành cũng khai nhận liên quan đến vụ việc.

Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Quang Toàn để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng. Hoàng Tiến Thành chỉ can ngăn Hạnh bắn Hùng, nên cơ quan công an không đề cập xử lý./.

Lê Tùng/VOV.VN -

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/loi-khai-cua-nhom-doi-tuong-no-sung-o-tiem-cat-toc-740758.vov