Lời khai của nhóm trộm phá két sắt nhà giám đốc lấy hơn 200 lượng vàng

Cơ quan công an đã bắt giữ được hai đối tượng phá két sắt nhà giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình lấy trộm hơn 200 lượng vàng.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Liên quan đến vụ trộm 200 lượng vàng ở TP.Ninh Bình, báo Infonet đưa tin, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Văn Cửu (SN 1986) và Nguyễn Quang Nguyên, đều trú tại huyện Đông Hưng (Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Zing đưa tin, Cửu khai, tối 17/9, Cửu rủ Nguyễn Công Hoan (23 tuổi), trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng (Thái Bình) đến khu vực phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình để thăm dò, đột nhập vào các gia đình có biệt thự rồi trộm cắp.

Khoảng 2h ngày 18/9, Cửu đột nhập vào nhà ông Đinh Quang M. phá két sắt lấy đi hơn 200 lượng vàng. Được biết, ông M. là giám đốc một công ty ở phường Ninh Khánh.

Cửu và Nguyên sau đó tìm gặp Phạm Ngọc Luyên (22 tuổi), trú huyện Đông Hưng (Thái Bình) để tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Ngày 15/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) bắt giữ khẩn cấp Cửu và Nguyên. Tiến hành khám nhà Cửu, lực lượng chức năng thu giữ 150 nhẫn, vòng tròn màu vàng và hơn 400 dây chuyền kim loại màu trắng.

Hiện, Nguyễn Công Hoan đã bỏ trốn. Công an đang truy bắt đối tượng này.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-khai-cua-nhom-trom-pha-ket-sat-nha-giam-doc-lay-hon-200-luong-vang-a407596.html