Lời khai của nữ quản lý quán karaoke môi giới cho tiếp viên bán dâm ở Sài Gòn

Hường khai môi giới cho khách và tiếp viên của quán bán dâm với giá từ 1 – 1,5 triệu đồng/người khoảng 1 tháng nay.

Ngày 26/8, Công an quận 12, TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vương Thị Thanh Hường (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Nữ quản lý tại cơ quan công an.

Bước đầu, Hường khai nhận là quản lý của quán karaoke Galaxy nằm ở đường Hà Huy Giáp, KP3, phường Thạnh Lộc. Quán Hường quản lý thường rất đông khách vui chơi. Mỗi lần khách tới vui chơi, Hường điều động các nữ nhân viên trẻ đẹp tới các phòng phục vụ.

Khoảng 15h ngày 24/8, Nguyễn Văn T. (SN 1981) và Nguyễn Mạnh C. (SN 1979, cùng ngụ Thanh Hóa) và 1 người bạn tên Dũng tới quán karaoke Galaxy để hát.

Lúc này, Hường điều 3 nữ nhân viên là Nguyễn Kiều M. (SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang), Hoàng Thị H. (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nghiêm Thu T. (SN 1994, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đến phục vụ cho 3 vị khách.

Nữ quản lý cùng các nữ nhân viên.

Ít phút sau, T. và C. có nhu cầu mua dâm nên nói chuyện với Hường. Hai bên thống nhất mức giá là 1,5 triệu đồng/người. Hường nói H. và M. tới khách sạn Hương Biển bán dâm với giá 1,2 triệu đồng/người. Hai vị khách bo cho Hường thêm 200 ngàn đồng.

T. và C. đến khách sạn thuê phòng chờ tiếp viên đến. Khi 2 nữ nhân viên vào phòng bán dâm thì công an ập vào bắt quả tang. Từ lời khai công an bắt giữ Hường.

Ngoài ra Hường khai ngày 17/8, cô ta môi giới cho Nguyễn Thị Nhã P. (SN 1995, ngụ tỉnh Hậu Giang) và cô gái tên V. bán dâm cho 2 người đàn ông này với giá tiền 1,5 triệu đồng/người.

Ngày 15/8, Hường môi giới cho Nghiêm Thị Thu T. bán dâm cho 1 người khách tại khách sạn Hương Biển với giá 1,2 triệu đồng.

Hạo Nam

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/loi-khai-cua-nu-quan-ly-quan-karaoke-moi-gioi-cho-tiep-vien-ban-dam-o-sai-gon-70444.html