Lời khai của Suarez trong vụ gian lận thi cử ở Italy

Tiền đạo Atletico Madrid nhận bản tài liệu và được yêu cầu học thuộc trước khi bước vào bài kiểm tra tiếng Italy để chuẩn bị cho việc chuyển đến Juventus hồi hè 2020.

La Repubblica đăng nội dung cuộc thẩm vấn Luis Suarez của các công tố viên Perugia (Italy) liên quan đến vụ tiền đạo người Uruguay gian lận trong bài thi tiếng Italy để lấy hộ chiếu quốc gia này hồi hè 2020.

Chân sút khoác áo Atletico Madrid đã nhận được email có đính kèm tài liệu từ giáo sư Spina, người làm việc tại đại học quốc tế ở Perugia. Vị giáo sư này yêu cầu anh học thuộc vì đề thi có thể xuất hiện những câu được viết trong tài liệu.

Juventus là một trong những điểm đến tiềm năng của Suarez khi anh bật bãi khỏi Barca hè 2020. Ảnh: Reuters.

- Công tố viên: Giáo sư Spina đã gửi cho anh một email có đính kèm tài liệu là nội dung của đề thi. Anh có nhớ mình đã nhận được tin nhắn này không?

- Suarez: Đúng vậy.

- Ông ấy có nói với anh rằng anh phải nghiên cứu văn bản đó không?

- Ông ấy nói tôi nên học thật tốt vì đó có thể là những câu hỏi trong đề thi.

- Anh nhận được sự quan tâm của Juventus từ khi nào?

- Khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9. Tôi nhận được cuộc gọi từ Phó chủ tịch Juventus Pavel Nedved và sau đó là Giám đốc Thể thao Fabio Paratici.

- Họ có thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng không?

- Không. Lúc đầu, họ chỉ muốn biết tôi có hứng thú với việc này hay không. Sau đó, mọi việc do luật sư của tôi lo liệu.

- Anh biết Juventus muốn mình trở thành công dân Italy từ khi nào?

- Tôi không nhớ, nhưng Paratici nói ông ấy gọi điện vì nghĩ tôi có hộ chiếu Italy giống vợ. Tôi nói mình không có. Tôi chỉ hoàn tất các thủ tục cần thiết để được cấp phép tại nơi tôi đang sống (Tây Ban Nha - PV) mà thôi.

- Cho đến ngày 14/9, anh đã nói mình rất vui nếu được chuyển đến Juventus. Anh có thể xác nhận với chúng tôi điều này chứ?

- Đúng, nhưng sau đó tôi nói với giáo sư Spina rằng tôi sẽ không đến Juventus.

- Anh có trao đổi gì với Juventus sau kỳ thi không?

- Có, ngay trong hôm đó luôn. Paratici gọi cho tôi khi tôi ở sân bay. Ông ấy nói tôi đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho gia đình mình. 2 ngày sau, Andrea Agnelli (Chủ tịch Juventus - PV) gọi cho tôi và nói ông ấy cảm giác cuộc đàm phán đang đi vào bế tắc. Ông ấy cảm ơn sự hợp tác của tôi, cũng như cách tôi thúc đẩy mối quan hệ giữa Juventus và Barca.

- Trong những ngày đó, anh đã nói chuyện với những ai ở Juventus và về điều gì?

- Tôi nói với Nedved những câu chuyện liên quan đến khía cạnh thể thao. Tôi nói với Paratici và Agnelli 2-3 ngày sau kỳ thi. Họ cảm ơn tôi vì những nỗ lực để rời Barca. Agnelli nói rằng trong bóng đá, không ai có thể nói trước điều gì. Tôi chưa từng nói chuyện với ông ấy cho tới lúc đó.

Suarez đầu quân cho Atletico Madrid và thi đấu ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Suarez bị nghi gian lận thi cử hồi tháng 9/2020. Thông thường, thời gian làm bài kéo dài 2 tiếng, nhưng cầu thủ này mất 30 phút để hoàn thành bài thi và ra về. Điểm đáng nghi là anh mới học tiếng Italy trong thời gian ngắn.

Sau vụ bê bối này, Suarez không chuyển đến Juventus mà đầu quân cho Atletico Madrid. Tại sân Wanda Metropolitano, anh thi đấu thăng hoa, ghi 18 bàn sau 24 trận tại La Liga và giúp đội bóng của HLV Diego Simeone dẫn đầu bảng xếp hạng.

Hiệu trưởng đại học quốc tế ở Perugia, một số giáo sư, quan chức và luật sư Maria Turco của Juventus đang bị điều tra vì có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Trong khi đó, Paratici và luật sư Luigi Chiappero của ông cũng bị cáo buộc khai man với các công tố viên. AS nhận định kết quả cuộc điều tra có thể gây bất lợi cho Juventus.

Luis Suarez gây chú ý ở Italy Tối 17/9 (giờ Hà Nội), Luis Suarez có mặt ở Italy để tham gia bài thi trước khi nhận quốc tịch nước này. Nếu thành công, Suarez đủ điều kiện để gia nhập Juventus.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-cua-suarez-trong-vu-gian-lan-thi-cu-o-italy-post1193509.html