Lời khai của tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người thương vong

Sáng 14/11, Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) thông tin chi tiết về vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) khiến 1 chết, 4 người khác bị thương vào tối 13/11.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, tài xế gây tai nạn là Trần Văn Hoàng (43 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Sau khi sự việc xảy ra, tài xế này đã rời khỏi hiện trường và đến công an phường Tân Hưng trình báo.

Theo lời khai ban đầu của tài xế Hoàng, sau khi xảy ra va chạm với 1 xe máy, anh này đã luống cuống đạp nhầm chân ga khiến ôtô lao về trước gây tai nạn.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành đo nồng độ cồn với tài xế này và không ghi nhận được nồng độ cồn trong hơi thở.

Trước đó, lúc 18h ngày 13/11, anh Trần Văn Hoàng điều khiển ôtô mang BKS 51G-4963 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì xảy ra va chạm với xe gắn máy do anh Lê Tuấn Thông (44 tuổi) chở theo vợ chạy cùng chiều hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè.

Tiếp đó, chiếc ôtô 7 chỗ tiếp tục lao lên vỉa hè, tông đổ nhiều cột thép rồi lao xuống bãi cỏ gần chân cầu Rạch Bàng 2.

Hậu quả của vụ tai nạn liên hoàn khiến anh Mai Tấn Nhã (33 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) tử vong tại chỗ, ngoài ra còn có 4 người khác bị thương được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/loi-khai-cua-tai-xe-gay-tai-nan-lien-hoan-khien-5-nguoi-thuong-vong-329820.html