Lời khai nghi phạm 15 tuổi sát hại người phụ nữ, trói vào gốc cây

Tức giận vì bà D. hay nhận xét không tốt về cha mình nên Vui ra tay sát hại bà D. rồi kéo vào rừng cây gần đó lấy dây thắt lưng vải của chính nạn nhân siết cổ...

Liên quan đến vụ bà Lùng Thị D. (39 tuổi, trú tại thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Hà Giang) tử vong do bị sát hại, cơ quan công an đã bắt giữ nghi can Long Quang Vui khi nghi can đang trên đường lẩn trốn.

Báo Công an nhân dân dẫn lời khai của Vui tại cơ quan công an cho hay, trưa 19/4, gia đình Vui tổ chức ăn cơm và bà D. cũng có mặt. Sau khi dùng bữa, khoảng 17h20 Vui đi từ nhà tại xã Đồng Tâm theo đường đồi sang thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang thì thấy bà D. đi đằng sau.

Tức giận vì bà D. hay nhận xét không tốt về cha mình nên khi đến khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lợi, Vui đã dùng đá ném thẳng vào mặt khiến bà D. ngã lăn ra đất. Chưa dừng lại, Vui cầm hòn đá đập liên tiếp vào mặt, sau đó kéo vào rừng cây gần đó và lấy dây thắt lưng vải của chính nạn nhân siết cổ...

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân bị trói - Ảnh: Công an TP HCM

Sau khi gây án, Vui mua 3 gói thuốc trừ sâu, uống với ý định tự tử nhưng bất thành. Sau đó, Vui liền bỏ trốn, đặt dây chuyền bạc lấy hai trăm nghìn và “nướng” vào quán game. Khi số tiền trong túi đã cạn kiệt, trong quá trình lẩn trốn tiếp, Vui đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra bắt giữ.

Về nhân thân của nghi phạm, báo Vietnamnet dẫn lời ông Bàn Văn Bình (Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) cho hay, Vui là con cả trong một gia đình đông anh em. Khu vực gia đình Vui sinh sống là vùng rừng núi nhưng kinh tế gia đình thuộc diện bình thường.

Do ham chơi điện tử, sau khi tốt nghiệp phổ thông Vui ở nhà không chịu đi làm và thường xuyên chơi điện tử.

Cũng trao đổi trên báo Vietnamnet, ông Giàng Văn Cao - Trưởng thôn Nhạ, xã Đồng Tâm cho biết, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân cách nhà Vui khoảng 200m.

Tối ngày 19/4, sau khi bà D. ăn cơm ở nhà Vui về, thanh niên trẻ tuổi này cũng đi theo nạn nhân luôn. Đến sáng ngày hôm sau thì mọi người phát hiện thi thể nạn nhân trong tư thế hai tay bị buộc vào gốc cây.

Vẫn theo ông Cao, sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, Vui vẫn tỏ ra bình thường và không có biểu hiện gì. Sau đó, Vui bị cơ quan công an bắt giữ.

Ông Cao cũng cho hay, trước khi gây án, Vui cũng không có biểu hiện gì lạ. Từ khi nghỉ học về nhà, Vui phụ giúp bố mẹ đi chăn trâu.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Trương Chí Hà, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin trình báo về việc phát hiện nạn nhân D. tử vong, chính quyền địa phương đã báo cáo Công an huyện, tỉnh.

Ngay sau đó, công an tỉnh Hà Giang đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi. Đến cuối giờ chiều ngày 20/4, thi thể người xấu số đã được bàn giao cho gia đình. UBND huyện Bắc Quang đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, phía UBND xã cũng đã có sự giúp đỡ để gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Ông Hà chia sẻ thêm, nạn nhân là người địa phương, có chồng và ba con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/loi-khai-nghi-pham-15-tuoi-sat-hai-nguoi-phu-nu-troi-vao-goc-cay-a188104.html