Lời khai nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Toàn vào cửa hàng vờ hỏi mua dây chuyền vàng. Lợi dụng sơ hở, nghi phạm xịt hơi cay về phía bảo vệ và nhân viên tiệm vàng rồi trốn thoát.

 Đào Ngọc Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Đào Ngọc Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Ngày 9/12, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan, đã bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng Đào Ngọc Toàn (sinh năm 1997, trú tại xã Song Khê, TP Bắc Giang) khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Tối 7/12, Toàn đeo khẩu trang vào tiệm vàng Quang Hương vờ hỏi mua vàng. Sau khi cầm một dây và mặt dây chuyền vàng, nghi phạm dùng xịt hơi cay chống trả bảo vệ, nhân viên bán hàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Toàn dùng xịt hơi cay chống trả nhân viên bảo vệ. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Nghi phạm khai đã mua trên mạng bình xịt hơi cay và khẩu súng giả để thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau khi cướp số vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng, Toàn mang đến cửa hàng vàng trên địa bàn TP Bắc Giang bán được hơn 76 triệu đồng. Sau đó, người đàn ông này bắt taxi, lẩn trốn tại nhà nghỉ ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Nghi phạm đã dùng số tiền bán được vàng để đánh bạc trên mạng, mua điện thoại iPhone, quần áo.

Sau khoảng 40 giờ gây án, Toàn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Công an cho biết Toàn có một tiền án và một tiền sự, hiện không có công ăn việc làm. Tối 7/12, Toàn đã 2 lần vào tiệm vàng nghe ngóng, thăm dò.

Xuân Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-nghi-pham-cuop-tiem-vang-o-bac-giang-post1383452.html