Lời khai nghi phạm sát hại 2 chị em người tình

Long cho rằng nạn nhân dùng lời lẽ xúc phạm mình nên tìm đến nhà nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát nên nghi phạm dùng dao đâm chết người tình cùng em trai.

Sáng 2/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự Lê Văn Long (33 tuổi, ngụ xã Đình Lạc, huyện Di Linh) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là Lăng Thị Bích Du (36 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh) và em trai Lăng Viết Dương (33 tuổi).

Tại công an, Long khai anh ta và chị Du có tình cảm hơn một năm thì chia tay do mâu thuẫn. Sau đó, Long xuống TP.HCM làm việc.

Gần đây, hai bên nhắn tin nặng lời với nhau. Long cho rằng Du xúc phạm mình nên ức chế. Sau đó, nghi phạm bắt xe về quê gặp chị Du để nói chuyện.

 Lê Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.L.

Lê Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.L.

Khoảng 8h ngày 30/6, anh ta đến nhà chị Du bằng cửa sau, vào thẳng giường nạn nhân đang nằm. Nhận ra Long, chị Du phản ứng thì hai bên cãi vã, xô xát. Nghi phạm rút dao bấm mang theo đâm nạn nhân nhiều nhát.

Chị Du gọi em trai ra cứu cũng bị Long dùng dao đâm tử vong tại chỗ. Nữ nạn nhân chạy ra ngoài khoảng 15 m thì gục xuống. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn, để lại xe máy màu đen tại hiện trường.

Long trốn đến một quán cà phê, điện thoại cho người thân kể lại toàn bộ vụ việc nên được người nhà đưa đến công an đầu thú.

Nghi phạm khai thêm con dao mang theo mục đích ban đầu chỉ để hù dọa Du. Nhưng khi xảy ra xô xát, Long không kìm chế được đã gây án.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-nghi-pham-sat-hai-2-chi-em-nguoi-tinh-post1101848.html