Lời khai nghi phạm sát hại chủ tiệm vàng

Thiếu tiền tiêu xài, nam sinh lớp 12 ở Hải Dương đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản.

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Khánh về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 2h ngày 13/1, tại khu vực bờ sông An Thành thuộc địa phận khu Đồng Văn, thị trấn Phú Thái, người dân phát hiện một nam giới tử vong dưới sông, ở vị trí bờ kè tiếp giáp mép nước; phần hai chân bị xe máy đè lên. Khu vực cổ nạn nhân có vết thương hở...

Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự, Công an huyện Kim Thành, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Nghi phạm Đỗ Ngọc Khánh.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ được 3 chiếc cần câu, ghế gấp bằng vải, vợt, rọ, các hộp đựng cần, hộp đựng dụng cụ. Phía trên bờ kè, khu vực vỉa hè nơi phát hiện tử thi có vũng máu loang. Khám nghiệm tử thi, sơ bộ xác định nguyên nhân chết do vết thương vùng cổ gây mất máu cấp. Quá trình khám nghiệm, cảnh sát không phát hiện nạn nhân có giấy tờ tùy thân.

Trong quá trình điều tra vụ án này, các trinh sát và điều tra viên gặp rất nhiều khó khăn, trước hết là việc xác định tung tích của nạn nhân. Trong khi đó, vụ án xảy ra vào lúc nửa đêm, hiện trường là khu vực vắng người qua lại. Vì thế, cùng với việc rà soát tại hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kim Thành đã vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kim Thành nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân là anh Đỗ Văn Thịnh (SN 1985, chủ tiệm vàng ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành).

Quá trình làm việc với người thân, gia đình nạn nhân đã làm rõ về việc anh Thịnh sử dụng thời gian trước khi xảy ra vụ việc. Cụ thể: Khoảng 19h ngày 12/1, anh Thịnh rời khỏi nhà, khi đi mang theo bộ đồ câu cá trong thùng vải màu đen và hai chiếc cần câu màu đen, điện thoại di động hiệu iPhone 7 và xe máy hiệu Honda Airblade,, ngoài ra không mang theo giấy tờ tùy thân, tài sản gì khác. Bản thân anh Thịnh không có mâu thuẫn, nợ nần tiền bạc với ai.

Từ các thông tin do gia đình nạn nhân cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kim Thành tập trung lực lượng xác minh nhân thân, các mối quan hệ của nạn nhân, rà soát, ghi lời khai nhân chứng, người biết việc; rà soát camera xung quanh khu vực hiện trường cũng như mở rộng ra các vùng lân cận.

Quá trình xác minh điều tra, công an thấy nổi lên Đỗ Ngọc Khánh (SN 2005, nơi ở số 4 phố Đồng Tâm, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành). Chiều 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập Khánh lên làm việc.

Ban đầu, Khánh khai không biết và không liên quan đến vụ án. Cùng với việc vận động, thuyết phục, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kim Thành đã tập trung đấu tranh. Đến khoảng 1h ngày 14/1, trước những chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, Khánh đã thừa nhận là người thực hiện hành vi giết anh Thịnh.

Đỗ Ngọc Khánh là học sinh lớp 12. Do vay, nợ bạn bè số tiền khoảng hơn 5 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên tối 12/1, Khánh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ. Thực hiện ý định, Khánh đi xung quanh thị trấn Phú Thái, tìm thấy nhà nào sơ hở thì thực hiện hành vi trộm cắp.

Khoảng 22h30, Khánh đi ra khu vực đường nội khu dân cư tiếp giáp quảng trường 20/9 thì phát hiện ánh đèn ở phía bờ sông. Cho rằng đó là ánh đèn đeo đầu của người đang ngồi câu cá, Khánh đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm đã nhặt viên gạch nung đập vào đỉnh đầu anh Thịnh. Khi nạn nhân ngã ra nền bờ kè sông, Khánh ném viên gạch này xuống sông sau đó bỏ chạy về hướng đường 20/9. Trong lúc chạy qua bãi rác gần hiện trường, nghi phạm phát hiện một con dao gọt hoa quả nên nảy sinh ý định dùng dao tấn công vào vùng cổ anh Thịnh để bịt đầu mối.

Quay lại hiện trường, Khánh phát hiện anh Thịnh đã ngồi dậy. Sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm đẩy thi thể anh Thịnh và ném các tài sản, dụng cụ câu cá của nạn nhân xuống sông.

Căn cứ lời khai nhận của Đỗ Ngọc Khánh, tối 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thực nghiệm điều tra. Kết quả phù hợp với lời khai, phù hợp không gian, thời gian, với hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản; ngày 16/1 đã ra quyết định tạm giữ hình sự Khánh về hành vi trên.

Xuân Mai/Công An Nhân Dân

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-nghi-pham-sat-hai-chu-tiem-vang-post1394489.html