Lời khai nhóm đối tượng đâm chết cụ ông đang trông giữ cháu ngoại 2 tuổi

Nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại Công an. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhóm Thương mâu thuẫn với bạn trai của con gái ông Hạnh.

Hiện Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ nhóm đối tượng đâm chết cụ ông Hồ Hữu Hạnh (SN 1953, ngụ quận 9) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”. Trong đó, đối tượng Lý Thương (tự “Phi Long”, SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng) là người trực tiếp đâm chết nạn nhân, còn Danh Của (SN 2002, ngụ tỉnh Kiên Giang) là người giúp sức đi mua dao cho Thương, hiện chưa đủ 16 tuổi. Ngoài ra, Công an đang làm rõ vai trò của những đối tượng còn lại.

Đối tượng Thương đầu thú sau khi gây án.

Tại cơ quan Công an nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Trước đó, khoảng 16h30 ngày 29/4, nhóm của Thương nhậu tại nhà của 1 người bạn tên Long ở phường Long Bình, quận 9, TP. HCM.

Khoảng 1 tiếng sau, chị Nguyễn Hồng Linh (SN 1988) là con gái ông Hạnh đi tới tiệm cắt tóc gần nhà gặp nói chuyện với chị Huỳnh Thanh Huệ (SN 1994, ngụ TP.Cần Thơ). Sau một hồi nói chuyện cả 2 có lời qua tiếng lại dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Thấy vậy, bạn trai chị Linh can ngăn. Bực tức, Huệ điện thoại cho Thương đến “giải quyết”. Lúc này, Thương rủ theo 1 người bạn đến đánh bạn trai chị Linh.

Sự việc được người dân gần đó phát hiện nên ngăn cản nên Thương bỏ về tiệm game gần đó.

Tại đây, Thương nhớ lại chuyện nên bực tức lấy 50 ngàn đồng đưa cho bạn (là Của) đi mua 3 con dao Thái lan. Lúc này, nhóm Thương rủ thêm đồng bọn đi trên 3 xe gắn máy đến nhà chị Linh ăn thua với bạn trai chị này.

Khi vừa tới nhà chị Linh tại tổ 7, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9, nhóm Thương thấy nhà khóa cửa nên nhặt gạch đá ném vào nhà. Nghe tiếng động mạnh, ông Hạnh đang trông cháu ngoại 2 tuổi ra hỏi chuyện.

Ông Hạnh đứng cạnh hàng rào đang nói chuyện, thì bất ngờ Thương rút dao đâm qua khe song sắt trúng vào người ông Hạnh khiến nạn nhân ôm vết thương gục tại chỗ. Sau khi gây án nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Chị Linh đi công việc thì nghe tin cha bị đâm vội trở về nhà đưa cha đi cấp cứu nhưng cha đã tử vong.

Người nhà nhanh chóng đến Công an trình báo, tiếp nhận vụ việc Công an có mặt khám nghiệm hiện trường. Trích xuất hình ảnh camera an ninh và nhận dạng được nhóm Thương là hung thủ nên tiến hành truy bắt. Tuy nhiên, nhóm Thương nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Biết Công an đang truy lùng, ngày 1/5, các đối tượng trong nhóm lần lượt đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Về hung khí gây án, trong lúc tháo chạy nhóm đối tượng đã vứt dao bên đường.

Phương Sinh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/loi-khai-nhom-doi-tuong-dam-chet-cu-ong-dang-trong-giu-chau-ngoai-2-tuoi-2729536.html