Lời khai rợn người của nghi phạm truy sát khiến 6 người thương vong ở Thái Nguyên

Hoàng Văn Chín – người gây ra vụ thảm sát khiến 6 người thương vong ở Thái Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết mình nghiện ma túy nhiều năm nay.

Liên quan đến vụ truy sát 6 người ở Thái Nguyên khiến 5 người tử vong, một người bị thương, chiều 26-12, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin xung quanh vụ việc.

Theo đó, sau khi bị bắt giữ, đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976, xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên) đã có lời khai ban đầu tại cơ quan Công an.

Nghi phạm Chín tại cơ quan công an.

Nghi phạm Chín tại cơ quan công an.

Cụ thể, Chín thừa nhận mình nghiện ma túy và đã nhiều lần sử dụng heroin, ma túy đá. Chín khai, đối tượng bị mất ngủ nhiều tháng nay nên tâm lý bất ổn, cảm thấy hoang mang, khó chịu.

Sáng sớm 26-12, Chín nghe thấy vợ là Ma Thị Hưởng (SN 1976) càu nhàu đòi bỏ nhà đi. Do vậy, Chín nổi cơn nóng giận, mất kiểm soát đã dùng hung khí đánh vợ dẫn tới tử vong. Sau đó, Chín cầm dao bỏ trốn. Khi gặp anh rể, cháu họ, hàng xóm là anh Lường Văn Bánh (SN 1974), anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994), Chín đã chém nhiều nhát khiến 4 người này tử vong tại chỗ. Còn anh Lường Văn Hoàng (SN 1966) đang bị thương, điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ về sự việc, Thượng tá Nguyễn Văn Giáp, Trưởng phòng Hình sự Công an Thái Nguyên cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã xuống hiện trường để khám nghiệm và điều tra. Đến hơn 10g sáng, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng Hoàng Văn Chín.

Thượng tá Giáp chia sẻ thêm, quá trình bắt giữ đối tượng Chín gặp rất nhiều khó khăn bởi ngay sau khi gây án, Chín đã rời bỏ hiện trường. Địa hình huyện Định Hóa là địa bàn đồi núi, có nhiều lối đi tắt nên khó khăn cho lực lượng công an điều tra truy bắt ban đầu. Sau đó, lực lượng công an phải tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn tại từng quả đồi để theo dấu đối tượng.

Hiện tại, lực lượng công an đã cho đi xét nghiệm để xác định đối tượng có bị “ngáo đá” hay không.

Theo hồ sơ quản lý của Công an xã Sơn Phú, Hoàng Văn Chín là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/loi-khai-ron-nguoi-cua-nghi-pham-truy-sat-khien-6-nguoi-thuong-vong-o-thai-nguyen-174964.html