Lời khai tài xế ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ ở TP.HCM

Sau khi tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, tài xế xe 7 chỗ rời khỏi hiện trường. Khoảng 1 tiếng sau, người này đến cơ quan công an trình diện.

Liên quan vụ ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ ở quận Thủ Đức (TP. HCM), ngày 20/11, Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố lời khai tài xế Lê Chí H. (44 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 12) và những nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.T./Thanh Niên

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.T./Thanh Niên

Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất hình ảnh từ camera, bước đầu công an xác định thời điểm xảy ra tai nạn có 2 người đàn ông bước ra từ ô tô rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khoảng 1 tiếng sau, ông H. đến công an trình diện và khẳng định là mình là người điểu khiển ô tô 7 chỗ gây tai nạn.

Làm việc với công an, ông H. hoàn toàn bình thương, không có nồng độ cồn hay chất kích thích.

Ông H. khai, khoảng 21h ngày 19/11, ông điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 1K theo hướng từ Bình Dương về Thủ Đức. Đến chùa Cao Đài thì xảy ra va chạm với 1 xe máy khiến lạc tay lái, xe lao đi tông hàng loạt các xe máy khác đang dừng chờ đèn đỏ ở chiều ngược lại.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường. Ảnh: T.T/Thanh Niên

Những nạn nhân trong vụ tai nạn gồm: anh N.Đ.V. (41 tuổi, quê Quảng Ngãi); anh L.C.H. (35 tuổi, ngụ Bình Dương); chị N.T.P. (19 tuổi, quê Thanh Hóa); chị P.T.Tr. (25 tuổi, quê Hà Tĩnh); chị H.B.N.T. (31 tuổi, quê Bình Dương).

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/loi-khai-tai-xe-o-to-7-cho-tong-hang-loat-xe-may-dung-cho-den-do-20201120143621093.html