Lời ngược của ca sĩ Mỹ Linh về biệt thự vi phạm

Ca sĩ Mỹ Linh khẳng định biệt thự của gia đình ở Sóc Sơn đã được cấp sổ đỏ, không sai phạm.

Ngày 16/10/2018, trước những công bố vi phạm nghiêm trọng của cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn - TP. Hà Nội về căn biệt thự xây trên đất rừng phòng hộ của gia đình ca sĩ Mỹ Linh, tờ Nhà đầu tư dẫn lời nữ ca sĩ này:

"Chuyện nhà chị có sổ đỏ rồi, tất cả các thứ thì báo cũng đã viết rồi, nên có đưa thông tin thì cũng chẳng có gì thêm đâu. Còn chuyện sai phạm thì chị khẳng định là chị không sai phạm. Đợt trước họ đã thanh tra và kết luận của thanh tra Chính phủ đã có đầy đủ rồi".

Một góc biệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Trong khi đó cùng ngày, nhạc sĩ Anh Quân - chồng ca sĩ Mỹ Linh cũng lên tiếng khẳng định mảnh đất mà gia đình anh đang sinh sống là đất thổ cư.

"Tôi chỉ biết rằng, chúng tôi có sổ đỏ và xây dựng trên đất thổ cư còn đúng sai như thế nào sẽ có chính quyền giải quyết", nhiều tờ báo dẫn lời nhạc sỹ Anh Quân.

Lời phát biểu của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh trái ngược với thông tin mà ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn trả lời báo chí trong cuộc giao ban báo chí Thành ủy diễn ra vào chiều ngày 16/10.

Ông Tuấn cho biết, công trình xây dựng nhà ở của ca sĩ Mỹ Linh trên đất rừng phòng họ tại xã Minh Phú đã được Thanh tra Chính phủ kết luận từ năm 2006 và huyện đang xử lý.

Do công trình này thuộc sự quản lý của giai đoạn trước nên cần có sự thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý theo đúng kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Được biết, sau nhiều năm sống tại Hà Nội, năm 2009, vợ chồng nữ ca sĩ Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân chuyển về khu biệt thự trên địa bàn xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Năm 2001, vợ chồng nữ ca sĩ đã mua khu đất rộng 1,3 ha. Đến năm 2008, khu biệt thự nhà vườn được bắt đầu xây dựng và hiện gia đình nữ ca sĩ nổi tiếng này cùng gia đình đang sinh sống tại đây.

Trong thời gian xây dựng, gia đình Mỹ Linh từng trình bày với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội việc công trình này đã được UBND huyện Sóc Sơn cấp phép, thế nhưng không cung cấp được giấy phép xây dựng.

Ngọc Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/loi-nguoc-cua-ca-si-my-linh-ve-biet-thu-vi-pham-3367472/