'Lời nguyền 19/9': Động đất rung chuyển Mexico vào đúng ngày tưởng niệm hai thảm họa trong quá khứ

Một trận động đất mạnh hơn 7 độ richter đã xảy ra ở miền Tây Mexico hôm 19/9 khiến người dân hoảng loạn. Đáng chú ý là vào đúng ngày này của năm 1985 và 2017, quốc gia Mỹ Latinh cũng từng bị tàn phá khủng khiếp bởi thảm họa tương tự.

Theo cơ quan địa chấn quốc gia, trận động đất hôm thứ 2 mạnh 7,7 độ richter, có tâm chấn nằm gần bờ biển Thái Bình Dương, ở độ sau 15km, cách thủ đô Mexico City khoảng 400km về phía Tây. Cơn địa chấn đã làm rung chuyển các tòa nhà và khiến người dân thủ đô Mexico City phải đổ xô ra đường để tìm nơi an toàn. 1,2 triệu người ở khu vực Roma đã phải chịu cảnh mất điện. Ít nhất một người đã thiệt mạng do bị các mảnh vỡ của cửa hàng tạp hóa rơi trúng.

Mặt tiền của một cửa hàng bách hóa ở Manzanillo sập xuống, phá nát các phương tiện bên dưới (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Claudia Sheinbaum - Thị trưởng Mexico City cho biết hiện chưa có báo cáo về thiệt hại lớn ở thủ đô. Tuy nhiên, nhiều người hoảng sợ bởi cơn chấn động xảy ra vào đúng ngày tưởng niệm hai thảm họa tương trong quá khứ. Vào ngày 19/9/1985, một trận động đất mạnh 8,1 độ richter xảy ra ở Mexico City đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và phá hủy hàng trăm tòa nhà. Vào ngày 19/9/2017, cơn địa chấn mạnh 7,1 độ richter đã khiến khoảng 370 người thiệt mạng.

Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), một trong những trường đại học uy tín nhất đất nước, cho biết không có lời giải thích khoa học nào cho việc ba trận động đất lớn xảy ra vào cùng ngày 19/9. Theo trường, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nhiều người dân không nghĩ vậy.

"Nó có vẻ là một lời nguyền", Isa Montes, một nhà thiết kế đồ họa 34 tuổi, nói. Còn Ernesto Lanzetta, một chủ doanh nghiệp ở quận Cuauhtemoc, cho biết: "Chắc chắn có điều gì đó về ngày này. 19/9 là một ngày đáng sợ”.

Các nhà chức trách Mexico cho biết cảnh báo địa chấn đã vang lên gần hai phút trước khi động đất xảy ra, giúp người dân có thời gian sơ tán khỏi các tòa nhà. Tuy nhiên, một số người dân ở thủ đô đã phải vật lộn để hiểu rằng đó là một trận động đất thực sự, bởi chưa đầy một giờ trước đó, Chính phủ đã phát chuông báo động trong các cuộc diễn tập khẩn cấp nhân ngày tưởng niệm các thảm họa năm 1985 và 2017.

"Tôi nghĩ mình sẽ bị đau tim mất. Khu vực này rất dễ bị tổn thương vì nhiều tòa nhà bị hư hại trong trận động đất năm 2017 vẫn chưa được sửa chữa. Chúng tôi lo sợ chúng sẽ đổ sập", Gabriela Ramirez, cư dân 58 tuổi ở Mexico City cho hay.

Người dân Mexico City hoảng loạn chạy khỏi các tòa nhà (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Clara Ferri, chủ một hiệu sách, đã cùng một khách hàng chạy ra ngoài ngay khi nghe thấy tiếng cửa sổ kêu lục cục - giống với âm thanh của trận động đất xảy ra cách đây 16 năm. Và khi Ferri tụ tập lại với những người hàng xóm ở một ngã tư, cô nhìn lên và thấy tòa nhà 8 tầng, nơi có tiệm sách của mình, đang rung lắc dữ dội từ bên này sang bên kia.

Mexico nằm trong khu vực núi lửa và địa chấn hoạt động mạnh nhất thế giới, được gọi là Vành đai lửa, nơi mảng Thái Bình Dương gặp các mảng kiến tạo xung quanh. Mexico City được xây dựng trong một lưu vực tự nhiên chứa đầy trầm tích của một hồ nước trước đây, khiến thành phố đặc biệt dễ bị động đất. Thủ đô, cùng với các khu vực đô thị xung quanh là nơi sinh sống của hơn 20 triệu người, có một hệ thống báo động địa chấn nhằm thông báo cho người dân kịp di tản khỏi các tòa nhà.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/loi-nguyen-19-9-dong-dat-rung-chuyen-mexico-vao-dung-ngay-tuong-niem-hai-tham-hoa-trong-qua-khu-166439.html