Lợi nhuận doanh nghiệp cao giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm

Các công ty thuộc S&P 500 công bố tăng trưởng lợi nhuận ước đạt 24%, tăng trưởng doanh thu ước đạt 9,8%, theo tính toán của FactSet.

Ảnh: Bloomberg

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khi nhà đầu tư tạm gạt sang bên những nỗi lo về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thay vào đó họ quan tâm đến thông tin lợi nhuận doanh nghiệp tích cực.

Chỉ số Nasdaq tăng phiên thứ 6 liên tiếp và như vậy có chuỗi ngày tăng điểm dài nhất tính từ tháng 3/2018. Cổ phiếu Tesla đặc biệt lên mạnh sau kế hoạch mới nhất từ phía công ty.

Chỉ số S&P 500 tăng 8,05 điểm tương đương 0,3% lên 2.858,45 điểm, như vậy chỉ số đã tăng được 4 phiên liên tiếp. Cổ phiếu năng lượng và công nghiệp lên điểm.

Chỉ số S&P 500 như vậy chỉ thấp hơn 0,5% so với mức đóng cửa cao kỷ lục 2.872,87 điểm thiết lập vào ngày 26/1/2018.

Chỉ số Nasdaq tăng 23,99 điểm tương đương 0,3% lên 7.883,66 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng phiên thứ 3, Dow Jones tăng 126,73 điểm tương đương 0,5% lên 25.628,91 điểm.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày thứ Ba - Google Finance

Chỉ số CBOE, chỉ số đo nỗi sợ của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ, hiện giao dịch ở mức thấp nhất tính từ đầu năm 2018, chỉ số giao dịch ở mức 10,97 điểm. Chỉ số này thường giảm khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm.

Cho đến nay, kết quả kinh doanh quý 2/2018 của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Mỹ khá tích cực. Các công ty thuộc S&P 500 công bố tăng trưởng lợi nhuận ước đạt 24%, tăng trưởng doanh thu ước đạt 9,8%, theo tính toán của FactSet.

Lợi nhuận doanh nghiệp cao không khỏi khiến cho giới đầu tư tin rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giúp hỗ trợ cho tất cả các đối tượng doanh nghiệp và giúp cho thị trường chứng khoán Mỹ lên điểm.

Thông tin lợi nhuận doanh nghiệp lạc quan đã giúp cho nhà đầu tư có thể tạm gạt sang bên nỗi lo về chiến tranh thương mại ngay cả khi phía Trung Quốc đáp trả bằng lời lẽ rất đanh thép thông qua một trong những tờ báo nhà nước.

Nhân dân Nhật báo Trung Quốc trong ngày thứ Hai tuyên bố Trung Quốc sẽ không nhượng bộ với hành vi tống tiền thương mại. Trung Quốc đe dọa sẽ tăng thuế với khoảng 60 tỷ USD hàng Mỹ nếu Nhà Trắng tiếp tục tăng thuế với hàng Trung Quốc.

Báo cáo mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy ở thời điểm cuối tháng 6/2018, nước Mỹ đang có khoảng 6,66 triệu việc làm mới, cao hơn so với mức vào tháng 5/2018 và là mức cao thứ 3 trong lịch sử.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/loi-nhuan-doanh-nghiep-cao-giup-chung-khoan-my-tang-diem-3463596.html