Lợi nhuận hãng khai khoáng số 1 thế giới lao dốc

ANTT.VN – Glencore – Tập đoàn khai khoáng số 1 thế giới của tỉ phú Ivan Glasenberg – vừa báo cáo lợi nhuận trong năm tài chính 2015 giảm mạnh tới 69%.

2015 là năm đầy khó khăn đối với các " đại gia " khai khoáng. Ảnh: Reuters

Cụ thể, lợi nhuận ròng giảm từ 4,29 tỉ USD năm 2014 xuống còn 1,34 tỉ USD trong năm 2015 trong bối cảnh giá cả một loạt hàng hóa cơ bản như đồng, nikel, thiếc hay quặng sắt lao dốc bởi nhu cầu đi xuống trên toàn cầu, đặc biệt từ Trung Quốc .

“Kinh tế thế giới đi xuống đáng kể trong năm 2015, kìm hãm nhu cầu đối với hàng hóa cơ bản”, CEO Glasenberg thông báo sáng nay (01/03), đồng thời nhấn mạnh:

“Khu vực hàng hóa cơ bản đặc biệt chịu ảnh hưởng lớn từ nhu cầu giảm sút của khách hàng lớn nhất – Trung Quốc, bên cạnh tác động tiêu cực từ đồng USD mạnh và động thái đảo chiều chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cuối năm ngoái”.

Glencore trong lúc này đang nỗ lực cải thiện tình hình bằng cách giảm nợ, cắt giảm chi phí và bán bớt tài sản không cần thiết.

Nợ ròng của Glencore đã giảm từ 30,5 tỉ USD xuống 25,9 tỉ USD trong năm ngoái, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu 25 tỉ USD đề ra trước đó. Trong năm nay, công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ này cho biết sẽ cố gắng giảm nợ ròng xuống còn 18 tỉ USD, trong đó có biện pháp bán 4 tỉ USD tài sản trong bộ phận nông nghiệp.

Minh Trang

Nguồn ANTT: http://antt.vn/loi-nhuan-hang-khai-khoang-so-1-the-gioi-lao-doc-0117010.html