Lợi nhuận nghìn tỷ, hiện tài sản của Dược Hậu Giang thế nào?

Năm 2023, lần đầu tiên lợi nhuận sau thuế của Dược Hậu Giang vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đồng thời có lượng tiền nhàn rỗi hơn 2.300 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp từ trước đến nay.

Theo thông tin giới thiệu tại website doanh nghiệp, Công ty CP Dược Hậu Giang có tiền thân là Xí nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 2/9/1974 tại Kênh 5 Đất Sét, xã Khánh Lâm (nay là xã Khánh Hòa), huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Ngày 2/9/2004, Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang TP Cần Thơ chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty CP Dược Hậu Giang và chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng. Cổ phiếu DHG của Dược Hậu Giang được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vào ngày 1/12/2006.

Dược Hậu Giang được biết đến là doanh nghiệp đầu ngành dược phẩm Việt Nam. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm và hiện có trụ sở chính được đặt tại số 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty là ông Toshiyuki Ishii.

Tại ngày cuối năm 2023, cổ đông lớn nhất của Dược Hậu Giang là Công ty CP chế tạo thuốc Taisho sở hữu 51,01% vốn và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 43,31% vốn cổ phần.

Lợi nhuận nghìn tỷ, hiện tài sản của Dược Hậu Giang thế nào? (ảnh minh họa: Internet).

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, doanh thu thuần của Công ty CP Dược Hậu Giang (mã: DHG) ghi nhận đạt gần 1.535 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn hàng bán tăng 24% lên hơn 881 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tương ứng đạt 653 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với quý IV/2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ, lần lượt ở mức gần 52,4 tỷ đồng, 297 tỷ đồng và hơn 84 tỷ đồng.

Khấu trừ đi chi phí, Dược Hậu Giang ghi nhận lãi trước thuế hơn 292 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 261 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Theo lý giải của Dược Hậu Giang, kết quả tăng trưởng trên nhờ công ty tiếp tục tập trung bán các sản phẩm chiến lược, chủ lực, thiết lập hệ thống phân phối chặt chẽ và kết nối tốt với khách hàng.

Lũy kế cả năm 2023, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.015 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.160 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,3% và 5,5% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, doanh nghiệp đầu ngành dược này lãi ròng trên nghìn tỷ trong một năm.

Năm 2023, Dược Hậu Giang đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.130 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp dược này đã hoàn thành vượt kế hoạch cả 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra.

Trong năm 2024, Dược Hậu Giang đề ra mức doanh thu tăng nhẹ lên 5.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm từ 1.160 tỷ đồng xuống 1.080 tỷ đồng. Kế hoạch này sẽ được trình cổ đông trong kỳ họp đại hội cổ đông năm nay.

Bên kia bảng cân đối kế toán, kết thúc năm 2023, tổng tài sản của Dược Hậu Giang ghi nhận tăng 17% so với đầu năm, đạt 6.071 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn (tăng 31% lên 721 tỷ đồng), hàng tồn kho (tăng 22% lên 1.527 tỷ đồng) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (tăng 4,6 lần lên 521 tỷ đồng). Công ty có khoản tiền và các khoản tương đương tiền và tiền gửi cuối kỳ ở mức 2.324 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của Dược Hậu Giang ở mức gần 1.218 tỷ đồng, chiếm 1/4 vốn chủ sở hữu (gần 4.854 tỷ đồng). Trong đó, nợ vay tài chính tại ngày cuối năm 2023 chỉ ở mức hơn 572 tỷ đồng, toàn bộ đều là nợ ngắn hạn. Tại ngày 31/12/2023, vốn điều lệ của Dược Hậu Giang đạt hơn 1.307 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp đã tích lũy được 1.081 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và dành 2.458 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.

Liên Hà Thái

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nghin-ty-hien-tai-san-cua-duoc-hau-giang-the-nao-1949087.html