Lời sau cùng của Vũ 'nhôm' trước khi nghị án

Phần tranh luận của phiên tòa xét xử vụ thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) đã kết thúc vào chiều ngày 13/12. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') đưa ra lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ, 43 tuổi, tức Vũ "nhôm", chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB 200 tỉ đồng. VKS đã đề nghị tòa tuyên phạt Vũ 15-17 năm tù.

Vũ "nhôm" trình bày cảm thấy bị đối xử không được công bằng (ảnh: Ngọc Dương).

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời bị cáo tại phiên tòa xét xử, bị cáo cho biết số tiền này là Vũ vay của ông Trần Phương Bình và Vũ đã hoàn thành khoản nợ khi tòa đang xét xử. Vũ cũng tố bị kiểm sát viên đã có những lời lẽ mang tính xúc phạm mình trong quá trình điều tra. Vũ khẳng định mình không được xem phần lời khai của ông Bình trong biên bản đối chất nhưng vẫn phải ký…

Vũ cũng trình bày rằng ngay cả luật sư của Vũ ở giai đoạn điều tra cũng không có ý kiến gì về chuyện Vũ bị sỉ nhục và bị ép ký biên bản.

Trong phần lời nói sau cùng, Vũ xin nói bốn điều: Thứ nhất, Vũ thấy ông Bình rất tâm huyết với DAB; thứ hai, Vũ cảm ơn ông Bình đã minh oan cho Vũ một phần; thứ ba, Vũ bị oan và cảm ơn luật sư đã lặn lội đường xa giúp đỡ pháp lý cho Vũ và cuối cùng, Vũ đề nghị xử nghiêm những người vi phạm tố tụng, gây oan cho Vũ.

Trần Phương Bình nghẹn ngào khi nói lời sau cùng (ảnh: Lê Quân).

Trái với Vũ, bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DAB đã gửi lời xin lỗi đến Thành ủy, UBND TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước, các cổ đông và nhân viên DAB vì những lỗi lầm đã gây ra.

Theo Zing.vn ông trình bày chỉ với mong muốn cho DAB phát triển, vươn lên với nền kinh tế thế giới nên ông luôn đặt vấn đề DAB tồn tại hay không? Nếu tồn tại phải làm điều gì. “Bị cáo đã nhận thức được do tự ái cá nhân, với mục đích cho DAB tồn tại và phát triển mà đưa ra quyết sách, chủ trương chưa phù hợp, vi phạm pháp luật”, giọng cựu Tổng giám đốc DAB ngập ngừng.

Bên cạnh đó, bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bên vợ vì đã đưa tên những người thân vào việc mua cổ phần DAB.

Cùng với bị cáo Trần Phương Bình, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó tổng giám đốc DAB cũng bày tỏ lời xin lỗi với thuộc cấp một thời và những bị cáo khác vì mình mà vướng vòng lao lý. Các bị cáo xin được hưởng án nhẹ để mau chóng về đoàn tụ gia đình, chăm sóc người thân, ghi nhận của Tiền Phong.

Các bị cáo trong vụ án được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án (ảnh: Văn Minh)

Bá Di (Tổng hợp).

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-sau-cung-cua-vu-nhom-truoc-khi-nghi-an-a414618.html