Lội suối, băng rừng đón học sinh đi khai giảng

Sáng 5-9, cùng với các trường mầm non, phổ thông cả nước khai giảng năm học, học sinh Trường Tiểu học xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn nô nức khai giảng năm học mới 2020-2021.

Thực hiện chủ trương của ngành Giáo dục Lạng Sơn, đặt công tác an toàn phòng dịch lên hàng đầu trong Lễ khai giảng và những hoạt động giáo dục đầu năm, buổi lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn nhưng trang nghiêm với sự tham dự của hơn 70 học sinh là con em các đồng bào dân tộc Nùng, Tày, Dao.

Lễ khai giảng năm học mới của học sinh xã Đồng Thắng cũng khác hơn mọi ngày bởi chỉ dịp này, các em mới được mặc áo mới và được bố mẹ đưa đến điểm trường chính khai giảng. Nhiều em dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị và đi bộ 7km đường rừng để đi khai giảng. Có những em còn được thầy giáo, cô giáo vào tận nhà để đón.

Thầy Hoàng Mạnh Hùng, giáo viên trường Tiểu học xã Đồng Thắng cho hay: “Chúng tôi thường đón các em ở các con suối đề phòng nước lớn và đưa các con đến điểm trường chính khai giảng bởi nhiều con phải đi bộ 7km đường rừng từ sáng sớm”.

Còn cô Nông Thị Hà, chuyên viên Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Đình Lập chia sẻ: “Sau khi giảng xong, tôi và các đồng nghiệp sẽ cùng các con đến điểm trường vùng sâu để động viên tinh thần các con năm học mới”.

Thầy Hoàng Mạnh Hùng 25 năm công tác vùng cao, cứ đến ngày khai giảng hay nước dâng cao là thầy đích thân đưa đón học sinh đến điểm trường.

Thầy Hoàng Mạnh Hùng 25 năm công tác vùng cao, cứ đến ngày khai giảng hay nước dâng cao là thầy đích thân đưa đón học sinh đến điểm trường.

Cô trò chụp ảnh lưu niệm trên đường đến trường.

Học sinh giải nhiệt sau khi đi bộ hơn 7km đến trường.

Các em được trang bị khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

100% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số: Dao, Tày, Nùng.

Khai giảng là dịp các em được diện những bộ quần áo mới.

Tin, ảnh: LÊ DUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/loi-suoi-bang-rung-don-hoc-sinh-di-khai-giang-634024