Lỗi tại... 'ông trời'!

Do "ông trời" nổi giông bão kéo sập cả căn nhà nên vợ chồng Nguyễn Thành Duân (1981, xã Cam Hải Đông, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) phải về nhà bố mẹ tá túc mấy tháng liền. Suốt thời gian "ở đậu", vợ chồng Duân không hề "gần gũi" nhưng Duân bất ngờ phát hiện vợ mình hay uống thuốc... ngừa thai. Tra vấn, vợ thú nhận có lẹo tẹo với người khác, nhưng nhất quyết không khai tên nhân tình. Thấy vợ tỏ ra ăn năn nên Duân tha thứ nhưng thời gian sau lại phát hiện vợ lén uống thuốc ngừa thai. Cơn ghen nổi lên, Duân đâm chết vợ rồi tự vẫn nhưng được cứu sống. Ngày 11-10, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Duân 20 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Duân tại tòa.

Bị cáo Duân tại tòa.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_214130_loi-tai-ong-troi-.aspx