Lợi thế lớn nhất của Việt Nam trước UAE là gì?

Câu hỏi ấy phần nào được hé mở qua sự chia sẻ của trung vệ Lê Văn Đại vào chiều nay (11-11).

Trung vệ Lê Văn Đại, người đang khoác áo CLB Thanh Hóa đã có những chia sẻ về trận đấu sắp tới của Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) với UAE tại Mỹ Đình. Theo cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam cho biết bản thân HLV Park Hang-seo đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tiếp đón các vị khách Trung Đông vào ngày 14-11 tới này.

"UAE là đối thủ mạnh. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ và có kế hoạch đối đầu với họ. Tôi không thể tiết lộ kế hoạch chuyên môn đó, nhưng xin khẳng định toàn đội đã sẵn sàng, đã có sự chuẩn bị 1 tuần nay, tự tin bước vào trận đấu lớn", Văn Đại nói và chia sẻ thêm rằng chiến lược gia người Hàn Quốc đã yêu cầu các học trò giữ bí mật tuyệt đối về chiến thuật trước trận đấu này.

Lê Văn Đại trả lời phỏng vấn chiều 11-11. Ảnh: B.N

Lê Văn Đại tiết lộ thêm rằng điểm yếu lớn nhất của ĐT UAE lúc này chính là lực lượng. Đội bóng đến từ khu vực Trung Đông đã mất đi 3 trụ cột Ali Mabkhout, Ibrahim Khalil và Ahmed Barman vì những lý do khác nhau. Với việc lực lượng thiếu hụt này đồng thời lại phải chơi trên sân khách sẽ khiến UAE gặp bất lợi không nhỏ khi đối đầu với đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Đội tuyển UAE hiện đang xếp thứ 3 bảng G với 6 điểm. Đoàn quân của HLV Bert van Marwijk khởi đầu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với những chiến thắng giòn giã trước Indonesia và Malaysia tuy nhiên bất ngờ nhận thất bại 1-2 khi làm khách tại Thái Lan.

Cũng chính vì thất bại trước đoàn voi chiến nên sức ép dồn lên ĐT UAE cũng đang lớn hơn bao giờ hết. Báo chí vùng Vịnh cho rằng chuyến làm khách tại Hà Nội vào ngày 14-11 sẽ là thử thách thực sự cho thày trò HLV Bert van Marwijk .

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/loi-the-lon-nhat-cua-viet-nam-truoc-uae-la-gi-569498/