Lời tiên tri về ngày tận thế chấn động nhất lịch sử nhân loại

Không chỉ các nhà chiêm tinh, một số chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra tiên tri về ngày tận thế. Họ dự báo thời điểm nhân loại sẽ đối mặt với thảm kịch diệt vong khiến nhiều người lo lắng, thậm chí sợ hãi.

Nhà vật lý thiên tài người Anh Stephen Hawking không chỉ nổi tiếng với những nghiên cứu về vũ trụ, hố đen mà còn được nhiều người biết đến với một số tiên đoán về tương lai của nhân loại. Trong số này, ông từng khiến nhiều người "mất ăn mất ngủ" khi đưa ra tiên tri về ngày tận thế.

Nhà vật lý thiên tài người Anh Stephen Hawking không chỉ nổi tiếng với những nghiên cứu về vũ trụ, hố đen mà còn được nhiều người biết đến với một số tiên đoán về tương lai của nhân loại. Trong số này, ông từng khiến nhiều người "mất ăn mất ngủ" khi đưa ra tiên tri về ngày tận thế.

Tại hội nghị Tencent WE Summit Earth diễn ra vào năm 2017, nhà vật lý Stephen Hawking tiên tri vào năm 2600, Trái đất sẽ bị hủy diệt.

Theo ông Hawking, trong 40 năm qua, dân số thế giới vẫn luôn tăng lên theo cấp số nhân. Dân số quá lớn sẽ dẫn đến sử dụng năng lượng không bền vững. Kết quả cuối cùng chờ đón chúng ta là Trái đất sẽ bị hủy diệt.

Leonardo da Vinci được đánh giá là một trong số những họa sĩ thiên tài vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Ông đã để lại cho đời nhiều kiệt tác hội họa nổi tiếng như Mona Lisa. Đặc biệt, trong bức tranh "Bữa tối cuối cùng" (Last Supper), ông đã khéo léo đưa ra dự báo về ngày tận thế.

Cụ thể, khi kiểm tra bức tranh "Bữa tối cuối cùng", nhà nghiên cứu Sabrina Sforza Galitzia phát hiện có một thông điệp ẩn trong nó. Theo bà, Leonardo da Vinci đã dự báo rằng ngày tận thế sẽ diễn ra vào 1/11/4006.

Bà Galitzia cho biết cửa sổ hình bán nguyệt phía trên Chúa Jesus chứa đựng câu đố về chiêm tinh và toán học. Bà đã giải mã được bí mật bất ngờ là Leonardo da Vinci dự đoán về ngày tận thế sẽ xảy ra trong một trận đại hồng thủy toàn cầu bắt đầu vào ngày 21/3/4006 và kết thúc vào ngày 1/11 trong năm đó.

Vào năm 2007, Đại học Hebrew ở Jerusalem công bố một lá thư viết do nhà khoa học nổi tiếng người Anh Isaac Newton viết vào năm 1704. Theo nội dung bức thư, Newton từng nghiên cứu Kinh thánh để tính toán thời điểm tận thế của Trái đất.

Từ đó, Newton dự đoán thế giới hiện tại sẽ bị hủy diệt vào năm 2060. Khi ấy, Trái đất một lần nữa trở thành "Vương quốc của Chúa".

"Thế giới có thể kết thúc muộn hơn (năm 2060), nhưng tôi không thấy lý do cho sự chấm dứt sớm hơn", nhà vật lý Newton dự báo về ngày tận thế.

Liệu những tiên đoán về ngày tận thế trên có trở thành sự thật hay không thì đến nay không ai dám khẳng định hay phủ định. Dù vậy, nhiều người vẫn lo lắng, thậm chí sợ hãi khi nhân loại bắt đầu tiến gần đến một trong những mốc thời gian được dự báo sẽ xảy ra tận thế vào năm 2060.

Mời độc giả xem video: Kinh hoàng cảnh núi lửa phun trào như “ngày tận thế”.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loi-tien-tri-ve-ngay-tan-the-chan-dong-nhat-lich-su-nhan-loai-1861447.html