Lợi và hại

Trong đợt trừng phạt mới nhất áp đặt chống Iran, Nhà trắng không giấu mục tiêu bóp nghẹt ngành kinh tế xương sống của Iran, hòng làm giảm ảnh hưởng của Tehran ở khu vực.

Tuy nhiên, trong danh sách các đối tượng bị trừng phạt liên quan hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, Washington đã "bỏ sót" một cơ sở có vị trí chiến lược của quốc gia Hồi giáo, đó là cảng Chabahar. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo, Chabahar được miễn trừ là vì Washington không muốn cản trở sự phát triển của cảng biển đang được Tehran đầu tư rất lớn.

Lý giải của ông Pompeo có vẻ không hợp lý, nếu nhìn vào cái hại với Washington. Nằm ở phía đông nam Iran và là cảng duy nhất nằm bên ngoài vịnh Persic có lối thông ra đại dương, Chabahar có vị trí chiến lược với Iran. Khi dự án nâng cấp cảng hoàn tất, Chabahar sẽ trở thành trung tâm vận tải biển lớn ở khu vực, mở rộng kết nối giữa Iran với thế giới, qua đó ảnh hưởng của Tehran lại càng được nâng cao.

Tuy nhiên, cái lợi cho Washington cũng không nhỏ. Chabahar phát triển cũng mang lại nhiều cơ hội kinh tế cho cả các nước láng giềng của Iran, trong đó có Afghanistan - đồng minh của Mỹ ở khu vực. Tuyến đường sắt nối Chabahar với Afghanistan sẽ hỗ trợ tuyến vận tải hậu cần cho lực lượng Mỹ ở Afghanistan, thay thế con đường hiện nay phải đi qua Pakistan và khiến Washington chịu nhiều áp lực từ chính quyền Islamabad.

Xem ra, câu chuyện lợi và hại trong "ván bài trừng phạt", nhất là với hải cảng Chabahar của Iran, khiến Washington đau đầu cân nhắc giữa lợi ích và tác dụng ngược của các lệnh trừng phạt.

ĐĂNG QUANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38218702-loi-va-hai.html