Lối xuống biển phải tương xứng với các bãi tắm

Chiều 5-12, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra việc mở các lối công cộng xuống biển. Cùng đi kiểm tra có các ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND TP, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan, Q. Ngũ Hành Sơn.

Chiều 5-12, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra việc mở các lối công cộng xuống biển. Cùng đi kiểm tra có các ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND TP, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan, Q. Ngũ Hành Sơn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo việc mở lối công cộng xuống biển. Ảnh: PHÚ NAM

Theo ông Lê Văn Lâm - Giám đốc Ban QLDA các công trình giao thông Đà Nẵng: Ban được UBND TP giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án xây dựng 5 lối công cộng xuống biển trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn, bao gồm: lối xuống biển giữa khách sạn Furama và Quần thể đô thị du lịch Ariyana, lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, lối xuống biển phía Nam dự án Future Property Invest, Lối xuống biển phía Bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng và lối xuống biển phía Nam dự án Khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo việc mở lối công cộng xuống biển.

Đến nay, lối xuống biển giữa khách sạn Furama và Quần thể đô thị du lịch Ariyana có quy mô đầu tư dài 330m, rộng 3m (lối đi bộ), đến nay đã cơ bản thi công hoàn thành các hạng mục như lát đá lối đi, trồng cỏ và cây xanh ven đường, lắp đặt điện chiếu sáng, biển báo... và đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương đang thi công. Lối xuống biển phía Nam dự án Future Property Invest có quy mô đầu tư dài 507,9m, rộng 3m (lối đi bộ), hiện đang tổ chức đấu thầu rộng rãi, dự kiến khởi công trong giữa tháng 12-2018 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Âm lịch Kỷ Hợi năm 2019. Lối xuống biển phía Bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng có quy mô đầu tư dài 271m, rộng 7m (lối đi bộ), hiện đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến triển khai thi công trong quý I-2019, hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý II-2019. Lối xuống biển phía Nam dự án Khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt có quy mô đầu tư dài 273m, rộng 7m (lối đi bộ), hiện đã xong thủ tục chuẩn bị đầu tư, ngày 20-9-2018, UBND TP có chỉ đạo giao cho Công ty Silver Shores Hoàng Đạt làm chủ đầu tư, thi công và bàn giao cho Q. Ngũ Hành Sơn đưa vào sử dụng, tiếp đó, ngày 9-11-2018, UBND TP giao Q. Ngũ Hành Sơn làm việc với Công ty Silver Shores Hoàng Đạt về việc cam kết tiến độ thi công và hoàn thành mở lối xuống biển này.

Bí thư Trương Quang Nghĩa thị sát lối công cộng xuống biển tại vị trí giữa khách sạn Furama và Quần thể đô thị du lịch Ariyana.

Sau khi thị sát tại 5 vị trí mở lối công cộng xuống biển, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá quy mô xây dựng các lối xuống biển, nhất là lối tại vị trí giữa khách sạn Furama và Quần thể đô thị du lịch Ariyana chưa đạt yêu cầu; đồng thời chỉ đạo UBND TP giao cho Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành hữu quan nghiên cứu, thiết kế xây dựng các lối công cộng xuống biển với quy mô tương xứng với các bãi tắm. Ông Trương Quang Nghĩa cũng lưu ý việc xây dựng các lối công cộng xuống biển phải khớp nối với quy hoạch xây dựng tuyến đường đi bộ và đi xe đạp dọc theo bờ biển, lắp đặt các biển báo chỉ dẫn vào lối công cộng xuống biển sao cho người dân và du khách dễ nhìn thấy, kẻ vạch đi bộ ngang đường tại các vị trí dẫn vào lối công cộng xuống biển, cải tạo và làm vệ sinh môi trường, cảnh quan tại các bãi tắm ở các lối công cộng xuống biển, bố trí các bãi giữ xe công cộng tại các vị trí có lối công cộng xuống biển... và nhất là đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các lối công cộng xuống biển và sớm đưa vào sử dụng phục vụ người dân và du khách.

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_199181_loi-xuong-bien-phai-tuong-xung-voi-cac-bai-tam.aspx